itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do : Nhiệm vụ bất khả thi ?

Xóa bỏ kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do : Nhiệm vụ bất khả thi ?

Chính phủ vừa yêu cầu NHNN trong quý 2/2011 trình Chính phủ ban hành nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ việc kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới. Nhiều ý kiến cho rằng việc xóa bỏ kinh vàng miếng trên thị trường tự do là nhiệm vụ bất khả thi.

Theo ông Nguyễn Thanh Trúc - Tổng giám đốc Cty kinh doanh vàng bạc đá quý AgriBank cho rằng: Việc buôn bán vàng miếng hay các dạng vàng vật chất khác như vàng lá, vàng hạt... là hoạt động kinh doanh đã có từ rất lâu. Và ngay từ thời xa xưa việc trao đổi, mua bán vàng tự do đã được thừa nhận mà minh chứng rõ nhất của nó là việc hình thành, phát triển của các làng nghề kim hoàn. Khi soạn thảo nghị định này cần phải nghiên cữu kỹ phong tục tập quán và tâm lý tiêu dùng của người dân bởi trong 10 người thì có đến 6 hoặc 7 người tích trữ vàng hoặc có giao dịch vàng.
Một số ý kiến khác cho rằng: Về mặt khái niệm cũng cần phải làm rõ thế nào là thị trường tự do. Thị trường tự do ở đây được hiểu là thị trường "chợ đen" hay là các cửa hàng kinh doanh vàng đang hoạt động hiện tại. Quản lý thị trường vàng tự do không đồng nghĩa với việc hạn chế quyền tự do giao dịch, mua bán vàng của người dân bằng các văn bản hành chính. Bên cạnh đó nếu việc quản lý thị trường vàng theo hướng tập trung vào các đầu mối nhập khẩu vàng không cẩn thận sẽ tạo ra cơ chế độc quyền và phát sinh thêm nhiều vấn đề tiêu cực. Việc quản lý thị trường vàng tại VN phải phù hợp với điều kiện thực tế và thông lệ quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đang kêu gọi quốc tế công nhận VN có nền kinh tế thị trường.
Ông Nguyễn Thanh Trúc chia sẻ: Tôi cũng chưa rõ nghị định gồm những quy định như thế nào nhưng theo tôi được biết thì trên thế giới cũng chưa có những quy định về việc hạn chế giao dịch vàng tự do. Còn việc ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới là cần thiết. Không chỉ đối với vàng mà các mặt hàng khác cũng vậy. Đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý.
Ngay cả khi việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng được coi là có lợi cho hoạt động của doanh nghiệp mình thì ông Nguyễn Thanh Trúc vẫn cho rằng: Ban hành bất kỳ một văn bản nào cũng cần phải tính đến khả thi, nếu không cẩn thận nó sẽ làm méo mó thị trường đặc biệt là đối với một thị trường đầy tính nhạy cảm như thị trường vàng. Nếu có một nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng thì tôi mong rằng nó phải phù hợp với thông lệ quốc tế, phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh. Vàng là một loại hàng hóa đặc biệt và là một kênh đầu tư trú ẩn khá an toàn và thanh khoản cao. Minh chứng là khi nền kinh tế thế giới gặp nhiều biến động thì các nhà đầu tư đều có xu xướng trú ẩn bằng vàng. Tuy nhiên, đã là hoạt động kinh doanh, đầu tư thì trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều có rủi ro. Nếu nghị định góp phần quản lý chặt thị trường, tránh đầu cơ, làm giá trục lợi, đảm bảo quyền lợi cho người dân và các tổ chức khi tham gia giao dịch là cần thiết còn nếu để hạn chế bớt giao dịch vàng, giảm nhập siêu thì điều đó là khó khả thi.
Nhận định về thị trường vàng VN hiện nay ông Nguyễn Thanh Trúc cho biết: Thị trường vàng VN hiện tại phát triển khá tốt. Việc mua bán, giao dịch vàng là một hoạt động, kinh doanh, đầu tư bình thường. Người dân đã quen và phản ứng khá linh hoạt trước diễn biến của giá vàng quốc tế. Tuy nhiên có một thực tế đang tồn tại là lượng vàng tích trữ trong dân rất lớn, để sử dụng hiệu quả lượng vàng này, đưa ra lưu thông huy động vốn cho sản xuất có nhiều cách, trong đó có việc tăng cường huy động tiết kiệm vàng. Về cơ bản giá vàng VN đã tiệm cận với giá vàng thế giới tuy nhiên có những lúc, thời điểm nhất định khoảng cách chênh lệch vẫn cao, đó là lúc mà nhu cầu tăng mạnh. Để giải quyết vấn đề này các DN cũng nghư Hiệp hội kinh doanh vàng đã nhiều lần kiến nghị bỏ giấy phép xuất nhập khẩu vàng để các DN chủ động nguồn vàng nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước cũng như có thể huy động vàng trong dân vào những thời điểm thích hợp xuất khẩu ra thị trường quốc tế, thu ngoại tệ về cho đất nước
Đại diện Hiệp hội Kinh doanh vàng VN cho biết: Không biết nghị định sẽ được soạn thảo như thế nào nhưng để có tính khả thi thì cần phải có sự tham vấn kỹ ý kiến của Hiệp hội kinh doanh vàng, các DN kinh doanh vàng và các chuyên gia kinh tế trên cả nước.
Phan Nam/ DDDN