itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Dầu loang tràn vào bờ biển Hàn Quốc

Dầu loang tràn vào bờ biển Hàn Quốc

Người dân địa phương đã nhanh chóng

tham gia vào việc dọn dẹp bãi biển

Nhân viên tuần tra duyên hải của Hàn Quốc cho biết dầu rò rỉ từ một chiếc tàu đã loang tới bờ biển phía Tây Hàn quốc, không xa khu bảo tồn động vật hoang dã.

Nhân viên cứu hộ tại vùng Taean đang tìm cách ngăn chặn tình trạng dầu loang, không để nó làm ảnh hưởng tới các trại thủy sản bảo tồn động thực vật hoang dã quý hiếm.

Hơn 10 000 tấn dầu đã đổ vào biển khi chiếc tàu Hebei Spirit chở 146 000 tấn dầu đụng vào một xà lan.

Các quan chức hàng hải nói đây là vụ loang dầu tệ hại nhất của Hàn Quốc từ trước tới nay.

Người dân địa phương nói họ thấy dầu loang tới bờ biển.

Một người dân địa phương nói với hãng thông tấn AFP: "Chúng tôi chưa bao giờ thấy biển như vậy. Nó nâu đậm. Sóng biển cũng nâu đậm, và trên bãi biển có những vạt cát đen".

Hàng chục tàu thủy và sáu máy bay trực thăng dùng hàng rào gỗ nổi và chất tẩy dầu để ngăn chặn tình trạng dầu loang rộng.

Quan ngại về môi trường

Theo Bộ Hàng hải của Hàn Quốc, khi chiếc tàu chở dầu của Hồng Kông đang đậu thì bị một chiếc
xà lan đâm phải.

Kim Jong-sik, một quan chức của bộ Hàng hải và Hải sản nói với hãng thông tấn Pháp AFP: "Chúng tôi sợ một thảm họa về môi trường".

Chiếc tàu chở dầu của Hồng Kông đã làm rò rỉ dầu
sau một tại nạn gần bãi biển Mallipo, Hàn Quốc

"Chúng tôi đã cho dựng nên một hàng rào gỗ nổi để ngăn chặn dầu tràn vào dọc duyên hải, nhưng đồi khi dầu tràn qua hàng rào, do thủy triều dưng".

"Nếu chúng tôi không thể ngăn chăn được sự dầu loang, sợ rằng sẽ gây nên những tai hại lớn cho vùng duyên hải".

Dầu có thể loang dài khoảng 100 km dọc theo bờ biển, nằm ở phía Tây Nam thành phố Seoul.

Khu vực này có công viên thủy sản quốc gia và là nơi dừng chân quan trọng cho các loài chim di trú.

Năm 1995, 5000 tấn dầu đã rò rỉ vào vùng duyên hải phía Nam của Hàn Quốc. Và đó là vụ dầu loang lớn nhất của nước này trước đây.

Theo BBC