itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Đặc sứ LHQ rời Campuchia

Đặc sứ LHQ rời Campuchia

Ông Gambari đã tới Miến Điện hồi

tháng Mười

Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Miến Điện nói với các nước Đông Nam Á rằng họ cần phải sử dụng ảnh hưởng của mình trong giải quyết các vấn đề liên quan tới nước này.

Ông Ibrahim Gambari hiện đang ở đoạn giữa cuộc hành trình tới Việt Nam, Campuchia và Lào.

Thủ tướng Miến Điện Thein Sein đã tới Campuchia đúng lúc ông Gambari rời nước này.

Hai chuyến công cán của ông đặc sứ và thủ tướng Miến Điện dường như cho ông Gambari cơ hội dàn xếp một cuộc tiếp xúc với ông Thein Sein.

Tuy nhiên, con đường của hai ông đã không đụng nhau và ông Ibrahim Gambari nói thời điểm hai chuyến viếng thăm này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông nói thêm là hai người đã gặp nhau tới hai lần trong một tháng vừa qua.

Tuy nhiên ông Gambari nói rõ ông trông đợi chính phủ Campuchia sẽ nhấn mạnh lại quan điểm của Liên Hiệp Quốc với vị khách Miến Điện.

Quan điểm của LHQ

Ông Ibrahim Gambari nói với các nhà báo rằng các quốc gia trong khối các nước Đông Nam Á ASEAN có điều kiện gây ảnh hưởng tới chính quyền quân sự Miến Điện hơn cả. Nhất là các nước nằm ngay bên cạnh Miến Điện lại càng có ảnh hưởng mạnh hơn.

Ông nói: "Một số quốc gia có quan hệ đặc biệt thân cận với nhà chức trách Miến Điện và đã đưa ra các lời khuyên một cách lặng lẽ nhưng thuyết phục để ủng hộ quan điểm chính thức của ông tổng thư ký LHQ".

"Mục tiêu chung các bên cùng chia sẻ là một đất nước Miến Điện hòa bình, thịnh vượng, dân chủ và tôn trọng nhân quyền một cách toàn diện."

Các nước ASEAN lâu nay tỏ ra miễn cưỡng trong việc đưa ra một chính sách cứng rắn đối với Miến Điện.

Trong chuyến thăm của ông đặc phái viên LHQ tới Campuchia, Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong đã bày tỏ hoài nghi về việc áp dụng trừng phạt kinh tế.

Tuy nhiên ông Gambari khẳng định rằng tất cả các nước ASEAN đều chấp nhận quan điểm của LHQ về Miến Điện và sẽ làm tất cả những gì có thể để quan điểm này được mang ra áp dụng.

Ông nói ông tin rằng các láng giềng của Miến Điện sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy các thay đổi tại nước này và rằng ông sẽ tiếp tục chuyến công du của ông trong khu vực.

Theo BBC