Đối lập Nhật thắng thế về chủ đề Iraq
Thượng viện Nhật Bản do đối lập chiếm đa số vừa bỏ phiếu thông qua quyết định ngừng chiến dịch hỗ trợ đường không của nước này cho liên quân tại Iraq.
Tuy Hạ viện được tin sẽ bỏ phiếu chống lại quyết định này, sự kiện nói trên cho thấy bế tắc chính trị xung quanh vai trò quân sự của Nhật trên toàn cầu.
Tháng trước, phe đối lập đã thành công trong việc kêu gọi chấm dứt hỗ trợ hải quân cho lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Afghanistan.
Trong khi đó, một cựu quan chức quốc phòng Nhật vừa bị bắt vì cáo buộc ăn hối lộ.
Ông Takemasa Moriya, người từng giữ chức thứ trưởng quốc phòng trong bốn năm, bị tố cáo đã dành ưu tiên cho Tập đoàn Yamada để đổi lấy quà tặng của công ty này.
Ông Moriya thừa nhận đã đánh golf trên 200 lần với một đại diện của Yamada, thế nhưng bác bỏ rằng ông đã ưu tiên cho hãng này.
Vụ bê bối đang đe dọa lan tới các quan chức cao cấp khác, và bộ trưởng Tài chính Fukushiro Nukaga sẽ bị triệu tập lên giải trình tại Thượng viện vào tuần tới.
Cải cách toàn diện
Thủ tướng Yasuo Fukuda nói trước Quốc hội hôm thứ Tư rằng bộ quốc phòng Nhật Bản cần được "cải cách toàn diện".
Nói về vụ bê bối ăn hối lộ, ông phát biểu: "Đã có vấn đề làm tổn hại lòng tin của người dân, và điều này thực sự đáng tiếc".
Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ), đảng đối lập chính, luôn phản đối việc Nhật tham dự vào các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq.
Nhật cung cấp nhân viên cho các chiến dịch nhân đạo tại miền Nam Iraq từ 2004 tới 2006.
Thế nhưng phó chủ tịch DPJ Yukihisa Fujita nói rằng "bằng cách đấu tranh chống lại khủng bố, các hoạt động quân sự của Nhật Bản ở nước ngoài thực ra lại tạo điều kiện để khủng bố có cớ tấn công".
Nhật đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ đường không tại Iraq tới tháng 7/2008 và sẽ góp vai trong quá trình tái thiết thêm một năm sau đó.
Theo BBC
Tin đã đăng
- Hội đàm quốc phòng bán đảo Triều Tiên
- Venezuela triệu hồi đại sứ tại Colombia
- Nỗ lực mới cho hòa bình Trung Đông
- TT Bush lạc quan về hội nghị Trung Đông
- Musharraf sẽ sớm rời quân đội
- Cảnh sát đụng độ phe đối lập ở Nga
- Chủ tịch Ủy hội châu Âu thăm Hà Nội
- VN phản đối TQ tập trận Hoàng Sa
- Lebanon có nguy cơ khủng hoảng
- Ukraine: Thủ tướng từ chức, quốc hội mới họp phiên đầu tiên