itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Venezuela triệu hồi đại sứ tại Colombia

Venezuela triệu hồi đại sứ tại Colombia

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

cáo buộc tổng thống Colombia là dối trá

Venezuela đã triệu hồi đại sứ tại Colombia về nước để tham vấn sau vụ đấu khẩu gay gắt giữa tổng thống hai nước.

Chính phủ Venezuela nói đang "đánh giá một cách toàn diện mối quan hệ của mình" với Colombia.

Cuộc tranh cãi nổ ra từ tuần trước, khi Colombia chấm dứt sự tham dự của Tổng thống Hugo Chavez trong các cuộc đàm phán giải thoát con tin với nhóm phiến quân Farc.

Ông Chavez gọi quyết định này là một "cú nhổ vào mặt"; ông đã đóng băng toàn bộ các quan hệ song phương.

Tổng thống Colombia, Alvaro Uribe, phản ứng bằng việc cáo buộc người tương nhiệm đã không ngó ngàng gì tới việc thúc đẩy hòa bình tại Colombia mà chỉ muốn nước này "là một nạn nhân của phong trào khủng bố Farc."

"Các diễn biến gần đây"

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ ngoại giao Venezuela nói lệnh triệu hồi đại sứ tại Bogota, ông Pavel Rondon, đã được đưa ra "bởi các diễn biến gần đây".

Bộ ngoại giao nói thêm là sẽ tiến hành "đánh giá một cách toàn diện các mối quan hệ song phương" mà ông Rondon có thể tham gia.

Hôm Chủ Nhật, Tổng thống Chavez nói ông đã quyết định đóng băng quan hệ với đối tác thương mại lớn thứ nhì của nước mình, bởi ông đã "hoàn toàn mất niềm tin với tất cả các thành viên trong chính phủ Colombia."

Ông Chavez cáo buộc Tổng thống Colombia là "nói dối không biết xấu hổ" khi nói hồi tuần trước rằng sự tham gia của ông Chavez vào các cuộc đàm phán giải thoát con tin đã bị "chấm dứt" bởi ông đã nói thẳng với tổng tư lệnh Colombia, bất chấp việc được yêu cầu chớ nên làm vậy.

Nhà lãnh đạo Venezuela nói ông Uribe đã dối trá về lý do dẫn tới việc thất bại trong các cuộc đàm phán nhằm né tránh việc tìm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột có vũ trang với Farc, vốn đã diễn ra từ 40 năm nay.

Hôm Thứ Năm, thân nhân những người đang bị phe Farc bắt giữ đã biểu tình phản đối việc chấm dứt sự tham gia của ông Chavez trong các cuộc đàm phán về vụ đổi 45 con tin lấy việc thả 500 phiến quân đang bị giam giữ.

Theo BBC