itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Giá gạo tăng lên mức kỷ lục

Giá gạo tăng lên mức kỷ lục

Giá gạo đã tăng lên mức kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp do Philippin, nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, đã hợp đồng mua 1 triệu tấn gạo và lũ lụt gây cản trở mùa vụ tại Mỹ.

Philippin sẽ mua 500.000 tấn gạo ngày mai, hợp đồng tiếp theo sẽ vào ngày mùng 5 tháng 5. Hợp đồng tháng 3 tuy chỉ chiếm 61% nhu cầu nhưng đã có mức giá gấp đôi giá 6 tháng trước.

Giá gạo tăng do nhu cầu đang tăng và các nước sản xuất gạo chính như Việt Nam hạn chế xuất khẩu gạo làm dấy lên mối quan ngoại trên toàn thế giới lạm phát cao hơn và ra tăng bất ổn chính trị. Gạo là nguồn thực phẩm chủ yếu của một nửa dân số toàn cầu.

“Chúng tôi chưa từng thấy giá cao tăng cao như vậy từ trước tới nay” Ông Luke Chandler, nhà phân tích cấp cao của tập đoàn Rabobank, phát biểu trong một buổi phỏng vấn hôm nay với hãng tin Bloomberg. “Đó là do sự căng thẳng về nguồn cung do các nước phụ thuộc vào gạo nhập khẩu không thể tiếp cận nguồn cung.”

Giá gạo giao trên sàn giao dịch Chicago đã tăng 2,3 % lên mức 22,67 USD trên 100 pound ngày hôm nay, và được bán ở mức 22,595 $ lúc 12h ngày 16/4 tại Xin-ga-po. Giá đó đã gấp đôi cách đó mười hai tháng.

Theo báo cáo ngày 14 tháng 4 từ bộ nông nghiệp Mỹ, nông dân tại Arkansas, bang trồng gạo lớn nhất tại Mỹ, vụ này chỉ trồng được 2% so với 31 % năm trước do mưa lớn.

“An ninh lương thực”

Theo thủ tướng Karim Masimo, giá lúa mỳ, ngô và đỗ tương năm nay đã tăng đến mức kỷ lục do dự trự toàn cầu giảm trong khi nhu cầu ngày càng tăng. Ka-dắc-xtan, nước xuất khẩu lúa mỳ lớn thứ năm thế giới, hôm qua đã dừng xuất khẩu đến mùng 1 tháng 9 để đảm bảo an ninh lương thực.

Ngân hàng thế giới cho biết 33 quốc gia có thể đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị do giá lương thực leo thang và tình trạng nghèo đói ngày càng nghiêm trọng. Thủ tướng Haiti Jacques Edouard Alexis đã buộc phải từ chức tháng này do các cuộc biểu tình bạo lực phản đối giá lương thực leo thang.

Ông Hiroyuki Kikukawa, một chuyên gia phân tích chứng khoán thuộc công ty chứng khoáng IDO tại Tokyo cho biết “Giá các mặt hàng vẫn ở mức cao do nguồn cung trên toàn cầu bị thắt chặt, đặc biệt giá các loại thực phẩm”

Theo ông Sanjay Mathur và Euben Paracuelles thuộc ngân hàng hoàng gia Scotland, ‘Giá gạo có thể vẫn giữ ở mức giá cao và có thể tăng mạnh hơn trong năm 2008” “Nguyên nhân do sự sụt giảm nguồn cung”.

Trung Quốc, Ai Cập, Việt Nam và Ấn Độ, những nước chiếm hơn 1/3 lượng gạo xuất khẩu toàn cầu, đã thực hiện hạn chế lượng gạo xuất khẩu trong năm nay. Inđônêxia, nước trồng gạo lớn thứ 3 trên thế giới, hôm qua cho biết quốc gia này chỉ có thể xuất khẩu gạo khi lượng dự trữ gạo quốc gia đạt 3 triệu tấn.

Hàn Quốc hôm 15 tháng 4 cũng cho biết nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này cũng sẽ nhập khẩu gạo và các loại ngũ cốc, có thể từ miền Đông LB Nga, để đảm bảo nguồn cung khi giá tăng.

Tổng thống Lee Myung Bak cảnh báo giá lương thực cao có thể gây khó khăn trong việc đảm bảo viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên. Theo báo cáo của Ủy ban nông lương thế giới (FAO) có trụ sở tại Rome, nước này sẽ thiếu hụt khoảng 1,66 triệu tấn gạo.

Việt Thắng (Theo Bloomberg)