itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Harvard dự định giảm học phí

Harvard dự định giảm học phí

Một trong những trường Đại học danh giá nhất Hoa Kỳ sẽ giảm gánh nặng học phí cho các gia đình tầng lớp trung lưu.

Theo CNN, tại trường Cambridge, các gia đình có thu nhập trung bình mà có con đang học tại các trường hàng đầu của quốc gia sẽ nhận được một số sự trợ giúp.

Trường Đại học Harvard chỉ là một trong một số các trường thông báo thực hiện chương trình mở rộng trợ giúp về tài chính, chương trình này sẽ giảm hàng nghìn đô la học phí-thậm chí cũng áp dụng cho các gia đình có thu nhập sáu con số (tức là hàng trăm ngàn đô).

Theo ông Fizsimmons, trưởng phòng tuyển sinh của trường Harvard cho biết, “Mức cắt giảm này chỉ bằng 30 đến 50 % mức mà chúng tôi đã đề nghị”.

Toàn bộ học phí bao gồm tiền phòng ở và chi phí ăn uống tại trường Harvard là trên 45,000 USD. Những gia đình co thu nhập dưới 60.000 USD sẽ không phải chi trả một khoản gì khi có con học tại trường.

Theo kế hoạch mới đó, các gia đình có thu nhập từ 60.000 USD tới 120.000 USD sẽ trả một phần trăm thu nhập của họ, tăng 10%. Các gia đình có thu nhập từ 120.000 USD tới 180.000 USD sẽ phải chi trả 10% thu nhập của họ.

Diane Belmote, có con theo học tại Harvard cho biết “Đó là một sự trợ giúp. Không thể tin được đó lại là sự thật”

Belmonte có con trai là Paul học năm thứ 2 tại trường Harvard. Diane là một giáo viên và chồng cô, Gerry, là lái xe tải giao hàng. Kế hoạch mới này sẽ giúp họ tiết kiệm khoảng 1.000 USD một tháng. Bà Gerry Belmonte kể với phóng viên CNN “Điều này có nghĩa là nếu như máy rửa bát hỏng, bạn sẽ không phải lo lắng nữa. Nếu bạn phải sửa xe hơi, bạn cũng không phải bận tậm nữa”

Harvard cũng sẽ thay thế các khoản nợ của sinh viên bằng những khoản trợ cấp và thực hiện cầm cố tài sản theo tính toán thu nhập để thực hiện trợ giúp tài chính. Theo trường Harvard, một gia đình có thu nhập 120.000 USD sẽ trả khoảng 12.000 USD vào năm tới, giảm 19.000 USD theo như chính sách thưởng hiện nay. Gia đình có mức thu nhập trên 180.000 USD, mức chi trả học phí sẽ giảm xuống còn 18.000 USD từ mức trên 30.000 USD.

Ông Fizsimmons cho biết chương trình sẽ tiêu tốn trên 20 triệu USD.

Ông cho biết: “Đây là một chương trình rất tốn kém. Nhưng theo tôi nghĩ nếu không có chương trình này, chúng ta sẽ không thực hiện được nhiệm vụ cơ bản là phát hiện những sinh viên tài năng ở mọi hoàn cảnh xã hội.”

Đây là thông báo gần đây nhất trong hàng loạt các thông báo trong số các trường nhận được nhiều tài trợ. Các trường này đang cố gắng chống lại quan điểm cũ cho rằng họ sẽ không thể chi trả cho các sáng kiến nhằm giảm chi phí mà các sinh viên phải trả.

Một số trường, khởi đầu là trường Princeton năm 2001 đã xóa hết các khoản nợ của sinh viên. Các trường Tuffs, Amherst, Pennsylvania và Duke là các trường Đại học hàng đầu trong việc giảm các gánh nặng chi phí cho các sinh viên thuộccác gia đình trung lưu.

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến phản đối. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm khảo nghiệm khả năng chi trả và hiệu quả các trường Đại học cho rằng số tiền tài trợ 35 triệu USD của trường Havard có nghĩa là thậm chí thấp hơn chi phí mà sinh viên phải trả.

Lynne Munson trao đổi với phóng viên CNN, “Các nhà tài trợ thực muốn nói là Havard nên miễn phí cho tất cả mọi người. Điều này thực sự có thể thực hiện được. Về cá nhân tôi, tôi phải nói rằng thật xấu hổ cho trường Havard nếu thu bất kì khoản học phí nào”.

Fizsimmons khẳng định rằng sáng kiến này là một bước đi đúng hướng, “Đây là tín hiệu rõ ràng nhất chúng ta có thể đưa ra, chúng ta không muốn vì hoàn cảnh kinh tế mà ai đó phải đắn đo khi vào học tại trường Harvard.

Diane Belmonte rất cảm ơn chương trình miễn giảm học phí này và cô gọi đó là giấc mơ Mỹ, “ Tôi đôi khi vẫn không tin vào điều đó khi tôi cho nó thôi học. Liệu con tôi có thể thực sự được học ở Harvard?

Theo CNN, tại trường Cambridge, các gia đình có thu nhập trung bình mà có con đang học tại các trường hàng đầu của quốc gia sẽ nhận được một số sự trợ giúp.

Trường Đại học Harvard chỉ là một trong một số các trường thông báo thực hiện chương trình mở rộng trợ giúp về tài chính, chương trình này sẽ giảm hàng nghìn đô la học phí-thậm chí cũng áp dụng cho các gia đình có thu nhập sáu con số (tức là hàng trăm ngàn đô).

Theo ông Fizsimmons, trưởng phòng tuyển sinh của trường Harvard cho biết, “Mức cắt giảm này chỉ bằng 30 đến 50 % mức mà chúng tôi đã đề nghị”.

Toàn bộ học phí bao gồm tiền phòng ở và chi phí ăn uống tại trường Harvard là trên 45,000 USD. Những gia đình co thu nhập dưới 60.000 USD sẽ không phải chi trả một khoản gì khi có con học tại trường.

Theo kế hoạch mới đó, các gia đình có thu nhập từ 60.000 USD tới 120.000 USD sẽ trả một phần trăm thu nhập của họ, tăng 10%. Các gia đình có thu nhập từ 120.000 USD tới 180.000 USD sẽ phải chi trả 10% thu nhập của họ.

Diane Belmote, có con theo học tại Harvard cho biết “Đó là một sự trợ giúp. Không thể tin được đó lại là sự thật”

Belmonte có con trai là Paul học năm thứ 2 tại trường Harvard. Diane là một giáo viên và chồng cô, Gerry, là lái xe tải giao hàng. Kế hoạch mới này sẽ giúp họ tiết kiệm khoảng 1.000 USD một tháng. Bà Gerry Belmonte kể với phóng viên CNN “Điều này có nghĩa là nếu như máy rửa bát hỏng, bạn sẽ không phải lo lắng nữa. Nếu bạn phải sửa xe hơi, bạn cũng không phải bận tậm nữa”

Harvard cũng sẽ thay thế các khoản nợ của sinh viên bằng những khoản trợ cấp và thực hiện cầm cố tài sản theo tính toán thu nhập để thực hiện trợ giúp tài chính. Theo trường Harvard, một gia đình có thu nhập 120.000 USD sẽ trả khoảng 12.000 USD vào năm tới, giảm 19.000 USD theo như chính sách thưởng hiện nay. Gia đình có mức thu nhập trên 180.000 USD, mức chi trả học phí sẽ giảm xuống còn 18.000 USD từ mức trên 30.000 USD.

Ông Fizsimmons cho biết chương trình sẽ tiêu tốn trên 20 triệu USD.

Ông cho biết: “Đây là một chương trình rất tốn kém. Nhưng theo tôi nghĩ nếu không có chương trình này, chúng ta sẽ không thực hiện được nhiệm vụ cơ bản là phát hiện những sinh viên tài năng ở mọi hoàn cảnh xã hội.”

Đây là thông báo gần đây nhất trong hàng loạt các thông báo trong số các trường nhận được nhiều tài trợ. Các trường này đang cố gắng chống lại quan điểm cũ cho rằng họ sẽ không thể chi trả cho các sáng kiến nhằm giảm chi phí mà các sinh viên phải trả.

Một số trường, khởi đầu là trường Princeton năm 2001 đã xóa hết các khoản nợ của sinh viên. Các trường Tuffs, Amherst, Pennsylvania và Duke là các trường Đại học hàng đầu trong việc giảm các gánh nặng chi phí cho các sinh viên thuộccác gia đình trung lưu.

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến phản đối. Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm khảo nghiệm khả năng chi trả và hiệu quả các trường Đại học cho rằng số tiền tài trợ 35 triệu USD của trường Havard có nghĩa là thậm chí thấp hơn chi phí mà sinh viên phải trả.

Lynne Munson trao đổi với phóng viên CNN, “Các nhà tài trợ thực muốn nói là Havard nên miễn phí cho tất cả mọi người. Điều này thực sự có thể thực hiện được. Về cá nhân tôi, tôi phải nói rằng thật xấu hổ cho trường Havard nếu thu bất kì khoản học phí nào”.

Fizsimmons khẳng định rằng sáng kiến này là một bước đi đúng hướng, “Đây là tín hiệu rõ ràng nhất chúng ta có thể đưa ra, chúng ta không muốn vì hoàn cảnh kinh tế mà ai đó phải đắn đo khi vào học tại trường Harvard.

Diane Belmonte rất cảm ơn chương trình miễn giảm học phí này và cô gọi đó là giấc mơ Mỹ, “ Tôi đôi khi vẫn không tin vào điều đó khi tôi cho nó thôi học. Liệu con tôi có thể thực sự được học ở Harvard?

Đào Việt Thắng dịch (Theo CNN)