itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Iran đe dọa hủy diệt căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

Iran đe dọa hủy diệt căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông

Iran đe dọa sẽ phá hủy các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông và đáp trả Israel chỉ trong vòng vài phút nếu bị tấn công, các phương tiện truyền thông Iran đăng tin ngày 4-7, trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran kéo dài hoạt động bắn thử tên lửa đạn đạo sang ngày thứ ba.

Trước đó, phía Israel ám chỉ rằng họ có thể tấn công Iran nếu thất bại trong con đường ngoại giao nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran. Mỹ cũng đã khẳng định biện pháp quân sự là lựa chọn cuối cùng, song vẫn thường xuyên khuyến nghị Israel kiên nhẫn chờ các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran phát huy hiệu quả.
Hãng thông tấn Fars dẫn lời ông Amir Ali Haji Zadeh, Tư lệnh Sư đoàn vũ trụ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng, tuyên bố: "Các căn cứ Mỹ ở Trung Đông đều nằm trong tầm bắn tên lửa của chúng tôi và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng (Israel) cũng là những mục tiêu dễ dàng của chúng tôi".
Ông Haji Zadeh cho biết thêm rằng 35 căn cứ Mỹ nằm trong tầm bắn của các tên lửa đạn đạo của Iran - loại tên lửa tân tiến nhất của nước này mà các tư lệnh Iran khẳng định có thể bắn trúng mục tiêu cách 2.000km. "Chúng tôi đã tính đến biện pháp thiết lập các căn cứ và triển khai tên lửa để phá hủy tất cả các căn cứ này chỉ vài phút sau khi bị tấn công", ông Haji Zadeh nhấn mạnh. Trong một diễn biến khác, cùng ngày Iran tuyên bố họ đã thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu không người lái trong cuộc tập trận Nhà đại tiên tri 7 ở vùng sa mạc đông nam đất nước. Đài Press TV dẫn nguồn tin quân đội nói chiếc máy bay không người lái này đã “ném bom trúng các căn cứ giả định” dưới đất trong cuộc tập trận ở sa mạc Lut.
Theo Tân hoa xã, Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này cũng thử nghiệm thành công các tên lửa tầm xa và tầm trung trong cuộc tập trận Nhà đại tiên tri 7.
Đỗ Quyên (Theo Reuters, PressTV, RT)