itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Khai mạc hội nghị cấp viện Trung Đông

Khai mạc hội nghị cấp viện Trung Đông

Các quan chức từ hơn 60 quốc gia hiện đang họp tại Paris để thảo luận về viện trợ cho Palestine.

Đây là hội nghị cấp viện lớn nhất trong suốt hơn một thập niên nay.

Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu khoản trợ giúp 5.6 tỷ đôla từ nay tới 2010 cho công cuộc kiến tạo một nhà nước Palestine có thể tồn tại độc lập được.

Ông cũng nhân cơ hội này đòi hỏi Israel phải chấm dứt mọi hoạt động xây dựng các khu định cư mới.

Các nước cũng hào phóng đưa cam kết viện trợ tại hội nghị được tổ chức ngay sau hội nghị Annapolis, Maryland, hồi tháng trước.

Ông Abbas tuyên bố "giây phút của sự thật" đã tới.

Ông nói: "Tôi mong muốn rằng Israel sẽ ngừng tất cả các hoạt động xây cất khu định cư, không trừ ngoại lệ nào."

'Không ngoại lệ'

Chuyên gia Trung Đông của BBC, Jeremy Bowen, bình luận rằng các hy vọng nhen nhóm tại hội nghị Annapolis, Maryland, tưởng chừng đã tắt ngấm sau khi Israel loan báo kế hoạch xây dựng một khu nhà ở mới trên vùng đất bị chiếm đóng nằm giữa Jerusalem và Bethlehem.

Theo luật pháp quốc tế thì việc cho người định cư tại các khu vực chiếm đóng là bất hợp pháp.

Căn cứ vào lộ trình hòa bình được Mỹ hậu thuẫn, Israel sẽ phải ngừng việc xây dựng các khu định cư, trong khi phía Palestine phải giải giáp dân quân và thiết lập lại trật tự tại lãnh thổ của mình.

Ông Abbas nói tại hội nghị: "Tôi nóng lòng thực hiện tất cả các cam kết của chúng tôi đã ghi trong lộ trình và tôi cũng mong phía Israel làm như vậy một cách đầy đủ, không đưa ra lý do gì để trì hoãn".

Cam kết viện trợ

Đại diện mới của nhóm bốn quốc gia tham gia đàm phán hòa bình Trung Đông, cựu thủ tướng Anh Tony Blair, nói với các nhà tài trợ:"Những gì chúng ta cam kết ngày hôm nay sẽ là vô cùng quý giá trong quá trình thiết lập nhà nước Palestine".

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đang có mặt tại hội nghị họp gần Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris.

Đây là hội nghị cấp viện cho Palestine lớn nhất từ 1996 tới nay.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã khai mạc hội nghị và kêu gọi lập ra một đội quân đa quốc gia trong tương lai để giúp bảo đảm an ninh tại Palestine.

Hội nghị Annapolis hồi tháng 11 đã chứng kiến việc Israel và Palestine nối lại đàm phán vốn bị đình trệ trong suốt bảy năm. Hai bên cũng thống nhất tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình trước cuối năm 2008.

Thế nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế trên bờ Tây và dải Gaza đang đe dọa cản trở việc hình thành nhà nước Palestine trong 12 tháng tới.

Ngân hàng Thế giới và một số tổ chức tài trợ khác đã nói chừng nào Israel còn duy trì lệnh cấm đi lại và vận chuyển hàng hóa đối với dân thường Palestine, cấp tiền cho Palestine sẽ không giúp được nền kinh tế ở đây.

Thế nhưng nhiều phân tích gia cho rằng nếu Washington không đưa ra quan điểm cứng rắn hơn với Israel thì bất cứ cải thiện kinh tế nào trên bờ Tây cũng khó lòng mà đạt được.

Theo BBC