itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Musharraf chống bạo loạn

Musharraf chống bạo loạn

Những người ủng hộ Benazir

Bhutto đã đụng độ với cảnh sát.

Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf đã ra lệnh có hành động mạnh đối với bạo loạn để lập lại trật tự sau cái chết của bà Bhutto.

Ông Musharraf nói những người tham gia cướp bóc "cần phải bị xử lý bằng những biện pháp mạnh để đảm bảo an toàn và an ninh cho người dân".

Khoảng 38 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực nổ ra sau khi bà Bhutto bị ám sát hôm thứ năm.

Trong khi đó, đảng PPP của bà đã phản đối lời giải thích của chính phủ về cái chết của bà.

Người phát ngôn của chính phủ nói rằng bà bị đập đầu vào nóc xe vì bị sức ép của bom - nhưng đồng nghiệp của bà nói rằng bà chết vì vết thương do đạn bắn.

Quân lính đã có mặt trên nhiều đường phố để trấn áp các vụ bạo động xảy ra kể từ khi bà Bhutto qua đời.

Sau một đêm bạo loạn, trên đường phố Larkana, thành phố quê hương của bà Bhutto, có nhiều xác xe hơi bị đốt cháy rụi.

Người phát ngôn bộ nội vụ Javed Iqbal Cheema nói rằng bạo loạn trên toàn quốc đã phá hủy 176 ngân hàng.

Khả năng hoãn bầu cử

Chín điểm bỏ phiếu tại tỉnh Sindh, quê hương bà Bhutto, đã bị đốt cháy.

Ủy ban bầu cử của Pakistan sẽ họp khẩn cấp vào thứ hai để bàn thảo về cuộc bầu cử quốc hội dự kiến tổ chức vào ngày 8 tháng 1 năm 2008.

Bộ trưởng Thông tin Nisar Memon nói với đài BBC rằng "chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuyển giao dân chủ", nhưng ông cũng nói rằng quyết định việc có hoãn bầu cử hay không sẽ được đưa ra sau khi đã tham vấn các đảng chính trị.

Trong khi đó, chính phủ vẫn giữ vững lời giải thích về nguyên nhân cái chết của bà Bhutto.

Người phát ngôn Bộ nội vụ Cheema nói hôm thứ sáu rằng bà Bhutto thiệt mạng khi sức ép của quả bom làm bà bị đập đầu vào nóc xe.

Một bác sĩ phẫu thuật tham gia điều trị cho bà, bác sĩ Mussadiq Khan, trước đó nói rằng bà có thể đã chết vì vết thương do mảnh bom gây ra, trong khi người trợ lý của bà khẳng định rằng bà chết vì hai viên đạn, một trong hai viên đã cắm vào đầu của bà.

Người phát ngôn của đảng PPP cáo buộc chính phủ là tìm cách hạn chế trách nhiệm đối với sự an toàn của bà Bhutto và nói rằng lời giải thích của chính phủ là "vớ vẩn".

Theo BBC