itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Mỹ giúp 'hiện đại hóa quân đội Ba Lan'

Mỹ giúp 'hiện đại hóa quân đội Ba Lan'

Ông Tusk cho rằng Ba Lan phải được

tưởng thưởng vì cho Mỹ đặt hệ thống

lá chắn tên lửa

Hoa Kỳ đã đồng ý sẽ giúp Ba Lan hiện đại hóa quân đội, là một phần trong thỏa thuận để Mỹ đặt 10 tấm lá chắn tên lửa trên đất Ba Lan.

Tổng thống George W Bush đưa ra lời hứa này trong cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk, tại Washington.

Trước cuộc gặp, ông Tusk nói hệ thống chống hỏa tiễn của Mỹ, vốn làm Nga tức giận, sẽ làm giảm mức độ an ninh của Ba Lan.

Ông Bush nói hệ thống lá chắn này sẽ chống lại bất cứ cuộc tấn công khả dĩ nào của các ‘quốc gia bất trị’, như Iran hay Bắc Hàn.

Nói chuyện sau cuộc hội đàm, ông Bush cho biết: “Cam kết đưa ra là hệ thống này sẽ tôn trọng tính chủ quyền của Ba Lan, và đảm bảo rằng người dân Ba Lan sẽ không gặp thêm rủi ro nào về an ninh”.

“Chúng tôi muốn đảm bảo với mọi người rằng hệ thống phòng chống tên lửa này là cần thiết, đồng thời, nỗ lực hiện đại hoá quân đội cũng sẽ được thực hiện”.

Hoa Kỳ mở đối thoại với Ba Lan vào năm ngoái, khi nước này còn nằm dưới sự cầm quyền của chính phủ của Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski - là người mạnh mẽ ủng hộ các đề xuất của Mỹ.

Tuy nhiên, chính phủ của ông Tusk, vốn lên nắm quyền vào tháng 11 năm ngoái, nói rằng Ba Lan phải nhận được sự tưởng thưởng nhất định vì cho phép hỏa tiễn của Mỹ được đặt căn cứ tại Ba Lan.

Ba Lan muốn nhận được hệ thống tên lửa chống máy bay như loại Patriot của Mỹ, vốn được dùng để bắn hạ tên lửa Scud của Iraq trong cuộc chiến vùng Vịnh hồi năm 1991.

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Nga, Vladimir Putin, đã lên án kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa này, mà bao gồm cả Ba Lan và Cộng hòa Czech.

Theo BBC