itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Tàu Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc

Tàu Hàn Quốc bắn chết ngư dân Trung Quốc

Một ngư dân Trung Quốc tử vong và một người khác bị thương hôm qua sau khi các tàu Hàn Quốc rượt đuổi và bắn vào tàu thuyền Trung Quốc đánh bắt trái phép trên biển Hoàng Hải.

Theo Lực lượng bảo vệ biển Hàn Quốc, vụ việc xảy ra vào lúc 15h 45 hôm qua (giờ địa phương) khi lực lượng bảo vệ biển Hàn Quốc bắn đạn cao su vào các ngư dân đánh bắt cá trái phép. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn hành vi đánh bắt trái phép, nhóm bảo vệ đã bắn đạn cao su, và một trong những viên đạn trúng vào ngực một ngư dân. Anh này ngay lập tức được đưa tới bệnh viện bằng trực thăng nhưng đã tử vong vào lúc 18h cùng ngày.

Ngư dân thiệt mạng 44 tuổi, là người Trung Quốc, tên là Chang. Những thông tin khác chưa được tiết lộ.

Phát ngôn viên Lực lượng bảo vệ biển Hàn Quốc cho hay: “Nhóm bảo vệ biển đã bắn đạn cao su vào các ngư dân vì các ngư dân tự vệ bằng dao và các dụng cụ sắc nhọn khác. Chúng tôi đã cố gắng để cứu sống anh ta nhưng không thành công. Chúng tôi rất tiếc vì trường hợp tử vong này”.

Các ngư dân đánh cá trái phép ở nơi mà Hàn Quốc gọi là vùng đặc quyền kinh tế từ lâu đã là khởi nguồn của các căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Seoul. Tháng 12 năm ngoái, thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đã đâm chết một nhân viên thuộc lực lượng bảo vệ biển Hàn Quốc. Anh này bị kết án 30 năm tù và phạt 20 triệu won. Tháng 12/2010, một tàu Trung Quốc bị lật và chìm ở biển Hoàng Hải sau khi đâm vào tàu tuần duyên của Hàn Quốc khiến 2 người Trung Quốc thiệt mạng. Tháng 9/2008, một người Hàn Quốc thiệt mạng khi nỗ lực kiểm soát tàu Trung Quốc.

Theo con số thống kê của Hàn Quốc, từ tháng 1/2008 đến tháng 8 năm nay, 2.016 tàu đánh bắt cá Trung Quốc đã bị bắt vì đánh bắt trái phép. Ngư dân Trung Quốc thường trang bị vũ khí như dao hoặc các vật dụng sắc nhọn để phản kháng khi bị bắt. Lực lượng tuần duyên Hàn Quốc phải dùng hơi cay và đạn cao su để đối phó, đáp trả.

đỗ quyên

Theo Infonet