itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Mỹ trình dự luật về biển Đông ra Hạ viện

Mỹ trình dự luật về biển Đông ra Hạ viện

Philippines ủng hộ quan điểm không công nhận cái gọi là " TP Tam Sa" vì không có căn cứ pháp lý.

Trả lời Tân Hoa xã (Trung Quốc) ngày 5-8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Phó Doanh khăng khăng cho rằng vấn đề biển Đông nên giải quyết thông qua đàm phán song phương giữa các nước trực tiếp liên quan trên cơ sở cứ liệu lịch sử và luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Bà nói biển Đông không phải là vấn đề giữa ASEAN và Trung Quốc mà chỉ là vấn đề giữa một số nước ASEAN và Trung Quốc.

Bà nhắc lại rằng Trung Quốc đã sẵn sàng thảo luận Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông khi “các điều kiện chín muồi” và ủng hộ gác lại tranh chấp, cùng hợp tác khai thác tài nguyên ở biển Đông.

Ngày 3-8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ trích Trung Quốc lập quân đồn trú trên cái gọi là “TP Tam Sa” và khẳng định đó là nguy cơ leo thang căng thẳng. Trung Quốc đã tỏ thái độ bực tức về tuyên bố này.

Hãng tin Reuters (Mỹ) ngày 5-8 đưa tin trợ lý bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Côn Thịnh đã triệu tập Phó Trưởng đoàn đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Robert S. Wang đến để phản đối tuyên bố của Mỹ.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ thiếu thực tế, lẫn lộn đúng sai, đưa ra tín hiệu sai nghiêm trọng, không giúp ích gì cho nỗ lực của các bên liên quan trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông và châu Á-Thái Bình Dương.

Tân Hoa xã ngày 4-8 cũng đã đăng bài viết chỉ trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ là vô căn cứ, vô trách nhiệm và chấm dứt can thiệp vào tranh chấp biển Đông.

Ngược lại, báo Manila Standard (Philippines) ngày 5-8 đã bày tỏ thái độ ủng hộ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Báo nhắc lại lời của Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain nói ông không công nhận “TP Tam Sa” vì không có căn cứ pháp lý quốc tế.

Báo Philippine Star (Philippines) cùng ngày dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin nhấn mạnh tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nhằm kêu gọi các bên giảm căng thẳng và khẳng định lợi ích về quyền tự do hàng hải ở biển Đông.

Trong khi đó, báo Philippine Star đưa tin ngày 3-8 (giờ địa phương), dân biểu Eni Faleomavaega thuộc Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương của Hạ viện Mỹ đã trình lên Hạ viện dự luật kêu gọi các bên nỗ lực tìm giải pháp hòa bình và hợp tác trong tranh chấp ở biển Đông, các vùng lân cận và các vùng biển khác liền kề Đông Á.

Hồi đầu năm, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Ileana Ros-Lehtinen và ông này đã trình lên Hạ viện nghị quyết về biển Đông. Ông Eni Faleomavaega đánh giá đây là vấn đề rất quan trọng nên cần nâng cấp nghị quyết thành luật.

Ông lo ngại về hành vi tuyên bố chủ quyền vô căn cứ và thái độ dọa dẫm các nước láng giềng của Trung Quốc và nhận định sự kiện Trung Quốc tuyên bố lập chính quyền ở cái gọi là “TP Tam Sa” là hành động khiêu khích.

Ngày 3-8, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết về biển Đông do Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Jim Webb và một số nghị sĩ hai đảng chủ trì soạn thảo.

THIÊN ÂN - LÊ LINH/ PL TP.HCM