itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Nhạc sĩ Đức Trí: Cái bóng âm nhạc đè nặng hơn con người kinh doanh

Nhạc sĩ Đức Trí: Cái bóng âm nhạc đè nặng hơn con người kinh doanh

Nhạc sĩ Đức Trí tại phòng thu âm

của anh

Trò chuyện với nhạc sĩ Đức Trí - nhà sản xuất âm nhạc được xem là mát tay nhất hiện nay - xung quanh những dự án và hợp đồng độc quyền khá đình đám.

Phương Vy - cô gái chiến thắng tại Vietnam Idol - đã sẵn sàng cho chuyến đọ sức với năm đối thủ khác đến từ Ấn Độ, Singapore, Philippines, Indonesia và Malaysia trong cuộc thi ASEAN Idol, diễn ra tại Jakarta và được truyền hình trực tiếp tới tất cả các quốc gia có thí sinh tham dự vào ngày 8-12 tới.

Một live show của Hồ Ngọc Hà trong quí 1-2008 và một bước tiến mới của Hà trong album thứ tư có mặt trên thị trường sau tết. Một cuộc tìm kiếm, tuyển chọn những gương mặt mới có khả năng vừa sáng tác vừa biểu diễn ca khúc theo hợp đồng với IAC, hãng nghiên cứu thị trường âm nhạc có tiếng của Anh. Tất cả đều được đặt vào, hoặc nằm trong tay nhạc sĩ Đức Trí và Công ty Music Faces của anh.

* Trước hết, hãy nói về Phương Vy và ASEAN Idol sắp diễn ra tại Indonesia, Đức Trí đã chuẩn bị gì cho cô ấy?

- Thật ra Phương Vy tham gia ASEAN Idol không nằm trong trách nhiệm của Music Faces, tuy nhiên Phương Vy là gương mặt độc quyền của công ty nên lo được gì cho cô ấy thì chúng tôi cố gắng lo. Hiện tại, theo yêu cầu của ban tổ chức bên kia, chúng tôi đã gửi cho họ danh sách sáu bài hát Vy lựa chọn, gồm ba bài tiếng Anh, ba bài tiếng Việt. Ban tổ chức sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, Vy sẽ hát hai bài trong đêm thi, theo qui định, sẽ là một bài tiếng Anh, một bài tiếng mẹ đẻ. Theo nguyên tắc của ban tổ chức, chúng tôi không được phép tiết lộ tên các bài hát.

Đây là cơ hội để nhìn nhận và đánh giá không chỉ cá nhân Phương Vy mà nhìn chung là âm nhạc VN trong sự hòa nhập với khu vực.

* Khi Vietnam Idol mới đi được nửa đường, hai cái tên ấn tượng được Trí nhắc tới là Thảo Trang và Hải Yến chứ không phải Phương Vy?

- Khen một bông hoa đẹp là cảm nhận trực quan. Nhưng mua hoa về đặt ở đâu lại là vấn đề khác. Việc nhìn nhận và chọn một giọng hát là hai chuyện khác nhau, làm việc với ca sĩ phải trên nhiều phương diện chứ không chỉ là giọng hát. Phương Vy không phải giọng hát vừa hát lên chinh phục người ta liền, nhưng có hồn. Ngoài ra cô ấy có đầy đủ tư chất để xây dựng hình ảnh.

* Hồ Ngọc Hà được xem là một thành công của anh và Music Faces trong chiến lược xây dựng hình ảnh và lăngxê, thậm chí tin đồn là thành công còn nhanh hơn thời gian ký kết trong hợp đồng. Nhưng một live show thì vẫn cứ phải hoãn lên hoãn xuống.

- Trục trặc về thời gian của live show này chủ yếu phụ thuộc nhà tài trợ. Đáng lẽ live show đã diễn ra ngày 25-11, nhưng do yêu cầu thời gian chuẩn bị của đạo diễn nên phải lùi sang quí 1 hoặc đầu quí 2-2008, trong đó Hà và êkip múa phải bỏ ra ít nhất 2-3 tháng chỉ tập trung duy nhất vào luyện tập.

* Ngoài Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, Phương Vy, Music Faces đã có thêm một ca sĩ độc quyền khác và nếu tôi không nhầm thì công ty lại đang thu bộn tiền từ ca sĩ này, không phải ba cái tên đình đám nói trên?

- Đó là Lâm Chấn Huy, ca sĩ do anh Bình, giám đốc Music Faces, trực tiếp làm nhà quản lý. Đây là một trường hợp rất thú vị. Trước tôi chưa nghĩ Lâm Chấn Huy thành công. Thế mà bây giờ Huy rất thành công, không chỉ ở miền Tây, mà ở các hẻm Sài Gòn, đi taxi... chỗ nào cũng nghe anh này hát. Nhưng bộn tiền thì chắc khó lắm, công ty đầu tư cho Huy 2-3 đĩa hình, thành công của Huy mới chừng năm nay.

* Có vẻ như chính anh cũng "mắc cỡ" không muốn gắn tên mình với một ca sĩ như Lâm Chấn Huy?

- Với tôi, trong tư cách nhà sản xuất âm nhạc, nhạc nào cũng là nhạc, nhiều người đang dùng thước đo của nhạc này để đo thứ nhạc khác. Nhưng tôi lại là nhạc sĩ, lại có gu thưởng thức. Cái bóng âm nhạc trong tôi vẫn đè nặng hơn con người kinh doanh. Xưa tôi cũng có phối một album nhạc boléro, khách hàng bảo: Trí phối boléro không hay, nghe "sang" quá, không đúng với boléro! Thế đấy.

Theo Phạm Thị Thu Thủy (Tuổi Trẻ)