itaexpress / Tin ITA / Việt Nam trong mắt tôi / Góc nhìn du khách / Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008

Hôm nay, 21-2-2008: Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008

Tổng dượt chương trình văn nghệ

đêm khai mạc. Ảnh: Đỗ Chí Thiện

Hôm nay 21-2-2008, lễ Công bố khai mạc Năm Du lịch quốc gia (NDLQG) Mekong- Cần Thơ 2008 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tại khu Bãi Cát, cặp sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Lễ công bố khai mạc NDLQG gồm: phần lễ khoảng 10 đến 15 phút và phần hội từ 60 đến 70 phút, với chương trình nghệ thuật đặc sắc gồm 3 chương 10 cảnh có sự tham gia của hơn 700 diễn viên. Đêm khai mạc NDLQG sẽ được kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp tại điểm khai mạc lễ hội và Bến Ninh Kiều.

Trước đó, vào buổi sáng đã khai mạc “Ngày hội Ninh Kiều” tại Bến Ninh Kiều và Hội chợ Du lịch - Thương mại Mekong 2008 tại Công ty Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ. Lễ hội đường phố bắt đầu lúc 18 giờ với đoàn xe gồm 15 chiếc mang mô hình biểu tượng của 13 tỉnh ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh, 1 xe mang hình ảnh của 6 nước chung dòng Mekong và 600 diễn viên diễu hành theo lộ trình: bắt đầu từ đại lộ Hòa Bình qua đường Nguyễn Trãi về đường Trần Văn Khéo- gần điểm khai mạc lễ hội.

Đến 21 giờ ngày 20-2-2008, Ban Tổ chức NDLQG Mekong- Cần Thơ 2008 đã đón tiếp 440 đại biểu đến Cần Thơ dự lễ khai mạc, trong đó có 43 đại biểu các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Myanmar, đại diện Tổng lãnh sự quán 5 nước tại TP Hồ Chí Minh và các chuyên gia Nhật Bản làm việc tại cầu Cần Thơ.

m Theo Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang sẽ tham gia Tuần lễ khai mạc NDLQG Mekong - Cần Thơ 2008, tại TP Cần Thơ với 3 nội dung gồm: Văn hóa ẩm thực, Hội thi Hướng dẫn viên du lịch và Hội chợ Du lịch - Thương mại Mekong 2008.

m Hưởng ứng Tuần lễ công bố NDLQG Mekong- Cần Thơ 2008, quận Cái Răng- TP Cần Thơ vừa đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại chợ Lê Bình và các trục đường chính trên địa bàn phường Lê Bình và chợ nổi Cái Răng. Chính quyền địa phương đã nhắc nhở các hộ kinh doanh chủ động làm vệ sinh giữ gìn cảnh quan đường phố sạch đẹp, sắp xếp trật tự, vận động những hộ mua bán trên sông tại chợ nổi Cái Răng vào nơi neo đậu đúng qui định. Công an quận, công an các phường, lực lượng dân phòng tăng cường tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông thủy, bộ. Ban quản lý chợ vận động các hộ mua bán trên sông giao tiếp hòa nhã, lịch sự... tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách đến tham quan và mua sắm tại chợ nổi Cái Răng.

Theo Báo Cần Thơ