itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Dạy võ miễn phí cho công nhân: Nhất cử lưỡng tiện

Dạy võ miễn phí cho công nhân: Nhất cử lưỡng tiện

Nữ công nhân Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam trong một buổi tập võ

Ở một số KCX-KCN TP.HCM, do lượng dân nhập cư đông đúc nên tình hình an ninh trật tự trở nên phức tạp, nổi cộm là nạn chặn đường trấn lột, cướp tài sản. Nạn nhân của những tệ nạn này không ai khác chính là những công nhân (CN) lao động, đặc biệt là các CN nữ. Trước thực trạng này, không ít doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các quận, huyện đã tổ chức các lớp dạy võ miễn phí nhằm trang bị khả năng tự vệ cho CN.

18g30 ngày 27/2, tại Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (Quốc lộ 1A, P. Tân Tạo, Q.Bình Tân), gần 100 CN (chủ yếu là nữ) đang xếp hàng và khởi động các động tác thể lực cơ bản của môn võ Vovinam. Chừng 10 phút sau, cả sân tập náo nhiệt hẳn với âm thanh té ngã xuống nền, tiếng hét lớn của nam nữ CN khi triển khai các động tác tự vệ để áp đảo đối phương. Giờ giải lao, CN Nguyễn Thị H. cho biết, trước đây, khi chị đi làm về muộn, bị hai thanh niên chọc ghẹo, sàm sỡ. Do hoảng sợ nên người cứ... mềm nhũn ra, không biết xử trí ra sao. Nay học võ chị thấy bình tĩnh hơn. Nếu gặp lại tình huống trước, chị có thể bình tĩnh tìm cách thoát thân an toàn. CN Nguyễn Thị Bình (quê Nghệ An) chia sẻ: “Khi tăng ca, CN về nhà muộn. Một số tuyến đường bao quanh KCN Tân Tạo lại khá vắng vẻ. Vì thế tôi học võ để phòng thân khi cần”. Ngoài trang bị khả năng tự vệ cho CN, môn học này còn giúp CN cải thiện sức khỏe sau những giờ làm việc vất vả. Nhiều nam CN còn cho rằng, nhờ yêu thích tập võ mà không còn nhậu nhẹt như trước.

Anh Vũ Trung Tuấn Đạt, dạy võ tại CLB Võ thuật Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam nói: “Các học viên được dạy một cách bài bản, từ những bài khởi động, cách nghiêm lễ, các thế đấm, đá, ra đòn cho đến các thế thoát thân trong tình huống bị nắm tóc, bị kẻ xấu ôm từ phía sau sàm sỡ, bị tên cướp khống chế… CN theo học có kỷ luật, ít bỏ giờ và không tỏ ra mệt mỏi sau khi tăng ca. Để giảm áp lực cho họ, trong lúc tập, chúng tôi còn tổ chức những tiết mục thư giãn, vui vẻ”.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam cho biết: “Việc tổ chức dạy võ cho CN diễn ra từ hơn hai năm qua đã thu hút nhiều CN theo học, đặc biệt là CN nữ. Tiền học phí do công ty và công đoàn hỗ trợ. Ngoài tổ chức học võ, chúng tôi còn tổ chức các chương trình học khác như: kế toán, tiếng Anh, tiếng Hoa, khiêu vũ, ca cổ, cắt tóc, trang điểm… Hầu hết các môn học đều được tổ chức sau giờ làm”.

Không chỉ ở Q.Bình Tân mà ở Q.Tân Phú, việc tổ chức học võ cho CN cũng được công đoàn các cấp quan tâm thực hiện. Ngay đầu năm 2012, LĐLĐ Q.Tân Phú đã tổ chức hai khóa học võ miễn phí tại Nhà Văn hóa Lao Động. Ông Trần Minh Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Q.Tân Phú cho biết: “Nhiều tuyến đường về đêm rất nguy hiểm bởi các hoạt động của nhóm đối tượng chuyên cướp giật, sàm sỡ. LĐLĐ quận đã tổ chức hoạt động này nhằm tăng khả năng tự vệ cho chị em. Thông qua công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, LĐLĐ quận đã phổ biến chương trình học võ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo CN. Hai khóa vừa qua đã có 130 CN tham gia. Tuy nhiên vẫn còn một số CN không thể học võ do thời gian làm việc không ổn định, thường xuyên phải tăng ca. Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng các lớp học để có thêm nhiều CN tham gia”.

QUỲNH MAI/ PNO