itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Kỷ niệm 77 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2007)

Kỷ niệm 77 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2007): Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng và phát triển

Suốt chặng đường dài lịch sử 77 năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đoàn kết, tập hợp vận động các thế hệ phụ nữ Việt Nam cùng cả nước vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh anh dũng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và tích cực học tập, lao động, sáng tạo trong thời kỳ xây dựng CNXH và hơn 20 năm đổi mới đất nước.

“Trung hậu, đảm đang” là phẩm chất cao quý của phụ nữ Việt Nam từ trước đến nay. Là người mẹ và cũng là người thầy đầu tiên của mỗi con người, phụ nữ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, giữ gìn truyền thống văn hoá Việt Nam.

Lịch sử dân tộc đã ghi đậm những trang sử vàng chói lọi về những người phụ nữ Việt Nam anh hùng đã sát cánh cùng dân tộc dũng cảm, kiên cường, mưu trí đánh giặc xâm lăng giải phóng đất nước, giữ yên bờ cõi, giang sơn, làm rạng rỡ non sông đất Việt.

Lịch sử dân tộc Việt Nam cũng đã ghi đậm trang sử vàng hơn 34.000 mẹ Việt Nam anh hùng đã sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc những người chồng, người con yêu quý của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Lịch sử dân tộc Việt Nam cũng đã ghi đậm trang sử vàng những người mẹ, người vợ ở hậu phương đã lao động, sản xuất ngày đêm để thay chồng, thay con ra mặt trận chiến đấu trong những năm tháng chống thực dân Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Và trong hơn 20 năm đổi mới, phụ nữ Việt Nam đã phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực học tập, lao động thông minh, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước cùng toàn dân, tạo ra những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của dân tộc.

Phụ nữ Việt Nam hiện nay có 42.667.300 người, chiếm 50,86% dân số cả nước (số liệu 2006). Chiếm trên 50% dân số, phụ nữ Việt Nam tham gia ngày càng nhiều trên các lĩnh vực của đời sống xã hội:

Trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ chiếm 49,95% lao động trong sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp; 36,69% lao động trong sản xuất công nghiệp và xây dựng; 51,8% trong các ngành dịch vụ; 25% phụ nữ là chủ doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, phụ nữ Việt Nam chiếm số đông so với tổng số lao động trong các ngành văn hoá - xã hội. Phụ nữ chiếm 69% trong ngành giáo dục - đào tạo; chiếm 57,4% lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường, phụ nữ ngày càng chủ động tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, báo chí, TDTT , vai trò của phụ nữ càng nổi bật, nhất là đội ngũ phóng viên báo chí, phát thanh, truyền hình, văn nghệ sỹ, huấn luyện viên, vận động viên; công cuộc xoá đói giảm nghèo có vai trò đóng góp to lớn của phụ nữ cả nước, nhiều chị em đã có ý chí vươn lên không cam chịu đói nghèo, quyết tâm xoá đói, giảm nghèo và làm giàu cho gia đình, đóng góp cho xã hội; nhiều phong trào thi đua có sự tham gia tích cực và hiệu quả cao của phụ nữ như đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, sinh đẻ có kế hoạch…

Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng, đối ngoại và hợp tác quốc tế, xây dựng Đảng, Nhà nước càng thấy rõ vai trò của phụ nữ Việt Nam trong việc tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ Tổ quốc và tham gia lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp, nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế…

Những thành tựu của phụ nữ Việt Nam gắn liền với những nỗ lực hoạt động của Hội LHPN Việt Nam. Trong những năm qua, Hội LHPN Việt Nam đã có nhiều cố gắng tổ chức, động viên phong trào thi đua và các hoạt động chăm lo, cải thiện đời sống của phụ nữ; đề xuất xây dựng luật pháp, chính sách và tham gia giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác giữa phụ nữ Việt Nam với phụ nữ Quốc tế.

Nhân dân Việt Nam vui mừng và tự hào về phụ nữ Việt Nam ngày càng trưởng thành và phát triển toàn diện, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng cao. Người phụ nữ Việt Nam hôm nay không chỉ có “công, dung, ngôn, hạnh” mà đã có cả trí tuệ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước cộng đồng.

Mặc dù đã có nhiều bước phát triển mới nhưng phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua càng bộc lộ một số tồn tại, bất cập cần thiết khắc phục. Đó là hoạt động Hội ở không ít nơi còn bị chìm lắng, hiệu quả chưa rõ; phong trào phụ nữ một số nơi phát triển không đều, chưa đáp ứng nhiều vấn đề đặt ra của phụ nữ; Vai trò của Hội đối với lao động nữ ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước để bảo vệ quyền lợi phụ nữ còn quá ít và một số phụ nữ đã sa sút phẩm chất, đạo đức, lối sống làm giảm giá trị truyền thống văn hoá dân tộc và phẩm giá người phụ nữ Việt Nam….
Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng và phát triển là biểu hiện ý chí của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới mà Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã nêu ra để cùng với toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Hơn lúc nào hết, xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH – HĐH là việc của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội phải bằng cả tình cảm và trách nhiệm để làm sao “người phụ nữ Việt Nam phải có sức khoẻ, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá và có lòng nhân hậu” để đến năm 2020, Việt Nam sẽ là một quốc gia có thành tựu về bình đẳng giới tiến bộ nhất khu vực. Và bên cạnh đó là phải có các biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Và quan trọng là xây dựng, phát triển mạnh hơn nữa tổ chức Hội LHPN Việt Nam ở cơ sở, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động Hội sao cho sát thực với đời sống phụ nữ. Để làm được điều đó, một vấn đề quan trọng là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng và chính quyền đối với công tác cán bộ nữ và phong trào phụ nữ từ đào tạo, bồi dưỡng đến sử dụng và đề bạt, phát huy tài năng của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực.

Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị TW Đảng Cộng sản Việt Nam về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước” và “Luật Bình đẳng giới” ban hành đã mở ra rất nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức cho phong trào phụ nữ Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, với truyền thống quý báu, với ý chí quyết tâm cao và trí thông minh, phụ nữ Việt Nam sẽ nắm bắt nhanh cơ hội, vượt qua thách thức, thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ của mình.
Tương lai tươi sáng đang chờ đón những người phụ nữ Việt Nam.

Trúc Thanh