itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Quan chức Mỹ: VN đủ năng lực chèo chống qua sức ép

Quan chức Mỹ: VN đủ năng lực chèo chống qua sức ép

Trợ lý Tổng thống Mỹ Daniel Price

tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: Reuters.

“Việt Nam đang phải đối phó với nhiều thách thức và các bạn phải tự quyết định phương thức xử lý. Cần hết sức cảnh giác nhưng cũng không nên phản ứng thái quá”, Trợ lý Tổng thống kiêm Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về vấn đề kinh tế Daniel M. Price chia sẻ quan điểm của ông về tình hình kinh tế Việt Nam trong cuộc gặp gỡ báo chí chiều 21/3.

Đến Hà Nội thảo luận với các quan chức cao cấp Việt Nam về các vấn đề kinh tế, đầu tư song phương và các nỗ lực thúc đẩy các mối quan hệ song phương, ông Price cho biết, 3 mục tiêu trong chuyến thăm của ông là chú trọng đến tầm quan trọng trong mối quan hệ của Mỹ với Việt Nam, các cam kết của Mỹ tài trợ để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam và các mối quan hệ chủ đạo giữa Mỹ và ASEAN.

Bàn thảo về HĐ đầu tư song phương

Quan hệ thương mại và đầu tư Việt - Mỹ đang phát triển nhanh. Hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, sau Trung Quốc và là nước xuất khẩu lớn nhất vào Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam là thị trường quan trọng với Mỹ. Mỹ đang đứng thứ 7 trong các nước đầu tư vào Việt Nam.

Tham gia phiên thảo luận thứ 2 của Hội đồng TIFA tại Hà Nội, ông Price hài lòng với kết quả làm việc liên quan đên những vấn đề trong khuôn khổ TIFA: hợp tác thương mại, đầu tư và thực hiện các cam kết WTO.

Việt Nam và Mỹ đang xem xét và bắt đầu thảo luận về việc kí kết Hiệp định về đầu tư song phương. Theo ông Price, đây là bước đi logic tiếp theo trong tiến trình thúc đẩy và làm sâu sắc mối quan hệ giữa hai nước.

"Nếu được kí kết, Hiệp định sẽ là tín hiệu về một Việt Nam cởi mở với đầu tư nước ngoài, cam kết tiếp tục cải cách mạnh mẽ trong nước và khẳng định tiến trình cải cách được Việt Nam tiến hành với thái độ cởi mở, nghiêm túc và lâu dài", Trợ lý Tổng thống Mỹ nói.

Hiệp định cũng sẽ mở rộng khả năng không bị phân biệt đối xử trong quy chế đối xử quốc gia giữa hai nước, đặc biệt trong viễn thông, dịch vụ tài chính, phân phối hàng hoá... đồng thời giúp củng cố các quy định cho phép nhà đầu tư chuyển vốn vào và ra khỏi Việt Nam cũng như các quy định liên quan đến quota....

Ông Price cho rằng, điều này sẽ giúp gia tăng sự ổn định trong quan hệ thương mại, tăng tính có thể dự báo của nền kinh tế Việt Nam và nâng tầm quan hệ hợp tác kinh tế.

Đ án 30 giải quyết những vấn đề của nền hành chính VN

Bàn về việc Việt Nam cần làm gì để hoàn tất hệ thống pháp lý, tạo cơ sở hội nhập thành công, ông Price cho rằng, thực hiện Đề án 30 của Chính phủ hứa hẹn sẽ tạo sự thông thoáng cho môi trường đầu tư Việt Nam. Theo đề án này, tất cả các Bộ, ngành và tỉnh thành đều phải rà soát Luật, đề xuất phương án đơn giản hoá thủ tục đến năm 2010.

"Chính sáng kiến này đang giải quyết những vấn đề đặt ra với hệ thống pháp lý Việt Nam trong hội nhập", ông Price ghi nhận. "Trọng tâm của việc này là đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tăng cường tính minh bạch - mảng quan trọng trong cả bức tranh lớn về nền hành chính Việt Nam".

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về vấn đề kinh tế khuyến nghị, để phát triển tốt hơn, Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực để khu vực tư nhân đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế, cho phép nước ngoài quyền sở hữu nhiều hơn, tiếp tục cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ cần phản ứng kịp thời trước sức ép

Bình luận về tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay, ông Price cho rằng, bản thân Việt Nam phải tự lựa chọn phương thức nào để xử lý các vấn đề.

"Chính phủ cũng không nên làm gì thái quá mặc dù luôn phải cảnh giác đối phó với diễn biến tình hình. Tại thời điểm này, tôi không có lý do cho rằng đang có phản ứng thái quá trong xã hội".

"Khi nền kinh tế bị sức ép, Chính phủ phải có phản ứng kịp thời, có chính sách rõ ràng", Trợ lý Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông cho biết, qua các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Công thương và Thứ trưởng Tài chính, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và các cán bộ cấp cao của Việt Nam, ông có cảm nhận Việt Nam hãy tin rằng vẫn còn nhiều người tài và đủ năng lực chèo chống, xử lý vấn đề một cách nghiêm túc và thận trọng.

Phương Loan / VietNamNet