itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ ba

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự Hội nghị Cấp cao tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ ba

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 30-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào, tham dự Hội nghị cấp cao tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ ba.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Tổng Bí thư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone, gặp và hội kiến Thủ tướng CHDCND Lào Bouasone Bouphavanh, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Haruhiko Kuroda, tham dự Diễn đàn thanh niên các nước GMS (DÐTN-GMS) và Diễn đàn đối thoại kinh doanh-đầu tư các nước GMS.Trong các cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch CHDCND Lào Choummaly Sayasone và với Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị lãnh đạo cao cấp Lào đã nhất trí đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và an ninh-quốc phòng. Hai bên bày tỏ hài lòng trước sự phát triển nhanh chóng, hiệu quả và đi vào thực chất của quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong những năm gần đây. Về thương mại, hai bên khẳng định phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 1 tỷ USD vào năm 2010, đạt 2 tỷ USD vào năm 2015 và đạt 5 tỷ USD vào năm 2020. Ðể đạt mục tiêu trên, lãnh đạo hai bên nhất trí cần đẩy mạnh các dự án hợp tác và đầu tư, đặc biệt trên các lĩnh vực thủy điện, khai khoáng, trồng cây công nghiệp và phát triển giao thông kết nối nền kinh tế giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao đổi và thống nhất với các vị lãnh đạo Lào về một số công việc liên quan Hội nghị cấp cao GMS lần này. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng Hội nghị cấp cao GMS lần này sẽ thành công tốt đẹp, chứng tỏ vị thế và uy tín của Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế và trong khu vực. Các đồng chí lãnh đạo Lào khẳng định coi trọng mối quan hệ hợp tác Lào-Việt, coi đây là mối quan hệ chiến lược đối với Lào trên con đường đi lên CNXH.

Thay mặt Ðảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào, các vị lãnh đạo Lào chúc mừng những thành tựu to lớn mà Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian vừa qua và coi những thành tựu đó như của chính mình.

Ngay sau cuộc hội kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Bouasone Bouphavanh đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng các công trình thủy điện và bảo hiểm.Trong cuộc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen, hai Thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác song phương trong năm qua đã có bước phát triển tốt đẹp, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Hai Thủ tướng nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa tiến độ các dự án Việt Nam đang thực hiện tại Campuchia.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác, phát huy tiềm năng to lớn của hai nước hiện nay, nhất là trên các lĩnh vực dầu khí, phát triển điện năng, khai khoáng, trồng cây công nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng tại Campuchia. Hai Thủ tướng thể hiện quyết tâm cao về tạo bước nhảy vọt trong quan hệ thương mại song phương, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 2 tỷ USD vào năm 2010. Hai Thủ tướng cũng đánh giá cao kết quả công tác phân giới, cắm mốc trên bộ giữa hai nước trong thời gian qua và nhất trí sẽ cố gắng hoàn thành công việc trên vào năm 2012 như lộ trình đã đề ra.

Về hợp tác trong khu vực GMS, hai Thủ tướng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước trong khu vực về một số vấn đề liên quan tại Hội nghị cấp cao lần này, trong đó có vấn đề sử dụng nguồn nước sông Mê Công, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các nước liên quan, không ảnh hưởng tới môi trường chung, đặc biệt là tới các nước ở hạ nguồn. Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Hun Sen cho biết sắp tới ông sẽ sang thăm chính thức Việt Nam. Thời gian cụ thể sẽ thu xếp qua đường ngoại giao.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Chủ tịch ADB, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ của ADB cho Việt Nam vay thông qua chương trình hợp tác phát triển giữa ADB và Việt Nam, cũng như trong khuôn khổ hợp tác GMS. Thủ tướng khẳng định: Việt Nam tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ với ADB để đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho các dự án và nâng cao hiệu quả các dự án... Thủ tướng đề nghị ADB tiếp tục cho Việt Nam vay triển khai một số dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh đi Phnôm Pênh (Campuchia).

Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda khẳng định sẽ tích cực hợp tác và hỗ trợ Việt Nam. Ông đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong hợp tác GMS và nêu rõ: ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam không chỉ trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn trợ giúp Việt Nam nâng cao năng lực xây dựng thể chế, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho đầu tư và kinh doanh.

Thời gian tới, trong khuôn khổ hợp tác với ADB, hàng loạt các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, giao thông tại Việt Nam sẽ được triển khai, đưa tổng mức tài trợ của ADB cho các dự án của Việt Nam lên mức nhiều tỷ USD.Cùng với lãnh đạo các nước GMS (Thủ tướng Trung Quốc, Thái-lan, Campuchia, Lào, Myanmar) và Chủ tịch ADB gặp gỡ thanh niên các nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những đề xuất của thanh niên GMS tham gia đóng góp vào tiến trình hội nhập khu vực, nhất là kiến nghị với lãnh đạo các quốc gia tạo điều kiện cho thanh niên tham gia đóng góp nhiều hơn nữa vào tiến trình phát triển của tiểu vùng như: tạo việc làm, thu nhập cho thanh niên, bảo vệ sự đa dạng văn hóa của tiểu vùng...

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn đối thoại kinh doanh và đầu tư các nước GMS, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc xây dựng kế hoạch hành động tổng thể để tăng cường tự do hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư nội khối. Thủ tướng đánh giá cao các khuyến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc điều chỉnh hài hòa chính sách và đơn giản hóa các thủ tục về thương mại và đầu tư để cắt giảm thời gian và chi phí đối với giao dịch thương mại và hoạt động kinh doanh trong khu vực, tạo thuận lợi cho quá trình hợp tác đầu tư nội khối và nâng cao sức cạnh tranh toàn GMS.
Thủ tướng đề nghị các nước trong tiểu vùng cần khai thác tốt hơn nữa hệ thống giao thông đường bộ hiện có trong vùng, thúc đẩy mạnh đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa..., đồng thời cần có chính sách hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hợp tác GMS. Theo Nhân Dân