itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp

Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Chính phủ CH Séc thăm chính thức nước ta từ ngày 21 đến 23-3.

Sáng 21-3, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng CH Séc M. Topolanek theo nghi thức trọng thể dành cho Nguyên thủ quốc gia. Cùng dự lễ đón, có nhiều quan chức cấp cao hai nước Việt Nam và Séc.

Chiều 21-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp Thủ tướng CH Séc M. Topolanek. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và CH Séc không ngừng phát triển; đánh giá cao và tin tưởng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên sẽ phát triển tốt đẹp trong thời gian tới.

Chủ tịch nước khẳng định, những lĩnh vực mà CH Séc dự định đầu tư vào Việt Nam, như giao thông, sản xuất bia, khai thác khoáng sản, xây dựng... phù hợp mong muốn và yêu cầu của Việt Nam; hy vọng hai nước sẽ cùng nhau giải quyết nếu có những vướng mắc nảy sinh đối với người lao động Việt Nam tại Séc để người Việt Nam sinh sống tại Séc thật sự trở thành một cộng đồng đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của hai nước.

Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek nhất trí với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về đánh giá quan hệ giữa hai nước; bày tỏ Séc đánh giá cao chính sách đối ngoại và vai trò của Việt Nam trong khu vực. Thủ tướng khẳng định đã hiểu vì sao Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng; trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ không tiếp nhận nguồn vốn ODA của Séc, mà trở thành nước cung cấp ODA cho các quốc gia khác. Thủ tướng cho biết, nhiều doanh nghiệp của Séc muốn đầu tư vào Việt Nam, một điểm đến có độ an toàn cao và có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng CH Séc Mirek Topolanek. Trong không khí cởi mở, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến về các vấn đề quan hệ song phương, các phương hướng và biện pháp cụ thể tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ giữa hai nước, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp giữa hai nước tại LHQ và các diễn đàn quốc tế. Hai bên cho rằng, việc Séc đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU vào năm 2009 và Việt Nam là Ủy viên không thường trực HÐBA LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam mong muốn Séc tăng cường hỗ trợ Việt Nam thiết lập quan hệ toàn diện với EU; Séc muốn Việt Nam là cầu nối để Séc phát triển quan hệ với ASEAN và các nước ở khu vực. Việt Nam và Séc quan tâm thúc đẩy hợp tác hiệu quả ASEM và EU - ASEAN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của nhân dân Séc trong xây dựng phát triển đất nước, nâng cao vị thế ở châu Âu và trên thế giới; cảm ơn CH Séc hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác ưu tiên trong chính sách ODA của Chính phủ Séc.

Thủ tướng khẳng định, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế và khu vực, Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với CH Séc và các nước bạn ở châu Âu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Séc đã quan tâm, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam tại Séc, mong muốn chính quyền và nhân dân Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cư trú, kinh doanh tại Séc.

Thủ tướng Mirek Topolanek chúc mừng những thành tựu to lớn về mọi mặt của nhân dân ta trong công cuộc đổi mới, khẳng định CH Séc mong muốn tiếp tục mở rộng và nâng cao quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài, nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt trên các lĩnh vực Séc có khả năng và Việt Nam có yêu cầu, như sản xuất vật liệu xây dựng, các thiết bị khai thác mỏ, vệ sinh môi trường.

Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước có bước phát triển mới, kim ngạch trao đổi hàng hóa hai chiều tăng nhanh, tuy nhiên chưa tương xứng tiềm năng và yêu cầu của hai bên.

Hai Thủ tướng nhấn mạnh cần sớm nối lại và đổi mới hoạt động của Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ; các bộ, ngành kinh tế, doanh nghiệp hai nước cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin, nhằm khai thác tốt hơn những tiềm năng thế mạnh của hai nước để tăng kim ngạch thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, hàng không, y tế... Hai bên bày tỏ quan tâm đặc biệt việc triển khai hiệu quả các dự án trị giá hàng tỷ USD đã được ký kết trong các cuộc gặp cấp cao vừa qua giữa hai nước; nhất trí rằng trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước hơn nửa thế kỷ qua, tiềm lực và vị thế của hai nước ngày càng cao, quan hệ hợp tác Việt Nam - Séc, nhất là về kinh tế, thương mại, chắc chắn được nâng lên mức độ mới.

Hai bên tin tưởng rằng, chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mirek Topolanek là mốc mới quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Séc.

* Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng CH Séc M. Topolanek chứng kiến lễ ký Nghị định thư giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ CH Séc về sửa đổi Hiệp định giữa hai chính phủ về khuyến khích và bảo hộ đầu tư ký ngày 25-11-1997; Thỏa thuận về hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Ðào tạo nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao CH Séc giai đoạn 2008-2011.

* Tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng CH Séc M. Topolanek thông báo kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm, theo đó hai nước thống nhất hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục, đào tạo, khoa học, kỹ thuật, du lịch, văn hóa... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn nhân dân Séc đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Chính phủ Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng gồm hơn 50 nghìn người Việt Nam ổn định cuộc sống tại Séc.
Thủ tướng M. Topolanekkhẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Séc mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc tại Séc và cộng đồng người Séc tại Việt Nam sẽ là những cầu nối hiệu quả trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

* Chiều 21-3, Thủ tướng CH Séc M. Topolanek và các thành viên trong đoàn đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Séc. Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng M. Topolanek khẳng định diễn đàn là cơ hội giao lưu giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Séc, từ đó thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương phát triển tương xứng tiềm năng và mong muốn của hai bên. Thủ tướng Topolanek giới thiệu những ngành kinh tế mũi nhọn mà Séc mong muốn hợp tác với Việt Nam và cam kết sẽ là cầu nối giúp hàng hóa Việt Nam mở rộng thị trường ở châu Âu.

Các doanh nghiệp hai nước đã ký một số thỏa thuận hợp tác, bao gồm dự án xây dựng khu đô thị mới tại Việt Nam trị giá 500 triệu USD, làm đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng trị giá 200 triệu USD, xây dựng nhà máy bia tại Việt Nam trị giá 13 triệu ơ-rô, thỏa thuận cung cấp thiết bị công nghiệp đóng tàu cho Việt Nam trị giá 50 triệu USD, xây dựng trung tâm thương mại tại Pra-ha trị giá 170 triệu USD, xây dựng nhà máy thủy điện Nho Quế 2 trị giá 80 triệu USD và trường dạy nghề trị giá 80 triệu USD.

Cùng ngày, Thủ tướng Topolanek chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Séc, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ USD trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận-Cần Thơ, dự án phát triển xe buýt tại Khu công nghiệp vịnh Vân Phong, dự án xây dựng nhà máy đốt và xử lý rác thải, xây dựng nhà máy bia Bình Dương.

* Cũng trong chiều 21-3, Thủ tướng CH Séc M. Topolanek đến thăm Tập đoàn công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (TKV), chứng kiến Lễ ký Hợp đồng phối hợp tư vấn lập thiết kế xây dựng mỏ hầm lò gầm Núi Béo giữa Viện Khoa học công nghệ mỏ (TKV) với Tập đoàn ALTA (CH Séc). Thủ tướng M. Topolanek vui mừng được biết những năm qua, TKV hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả với một số doanh nghiệp của CH Séc về lĩnh vực thiết bị khai thác, vận chuyển than, sản xuất vật liệu xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, tiêu thụ than... và tin tưởng quan hệ hợp tác của các doanh nghiệp hai nước ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, hiệu quả cao, có tầm ảnh hưởng khu vực và thế giới.

* Cùng ngày, Thủ tướng CH Séc M. Topolanekvà các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm Ngân hàng Ðầu tư và phát triển Việt Nam.

* Tối cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tổ chức chiêu đãi trọng thể Thủ tướng M. Topolanek và các thành viên trong Ðoàn.

Theo Nhân Dân và TTXVN