itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Tin tức / Triều cường tràn vào trung tâm TP Cần Thơ, thị xã Vĩnh Long

Triều cường tràn vào trung tâm TP Cần Thơ, thị xã Vĩnh Long

TP Cần Thơ - Ảnh: Q.M.N

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm qua cho biết, triều cường tại TP.HCM đã đạt đỉnh trong 2 ngày qua, ở mức 1,48m tại Phú An (Q.2) trên sông Sài Gòn, không lên mức 1,50m như dự báo của ngày hôm trước. Tuy nhiên, 1,48m cũng là mức thủy triều cao nhất tại trạm Phú An trong 48 năm qua, kể từ năm 1960.

Dự báo hôm nay (29.10), triều cường sẽ xuống nhưng vẫn còn ở mức rất cao là 1,46m; ngày 30.10 xuống ở mức 1,32m; ngày 31.10 là 1,18m và ngày 1.11 là 1,02m. Như vậy, triều cường còn gây ngập tại TP.HCM trong 2 ngày 29 và 30.10, nếu dự báo này hoàn toàn chính xác.

Ở đồng bằng sông Cửu Long, mực nước vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên và triều cường ở vùng hạ lưu đang dao động ở mức đỉnh. Tại Mỹ Thuận là 1,85m; Long Xuyên: 2,46m; Cần Thơ: 2,01m.

Mấy ngày qua, do mực triều cường đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua cộng thêm lượng mưa lớn trên diện rộng, nhiều khu vực ở các quận nội thị TP Cần Thơ, thị xã Vĩnh Long (Vĩnh Long) bị ngập sâu trong nước. Ở Cần Thơ, đại lộ Hòa Bình (các đoạn trước Bưu điện thành phố, khách sạn Hòa Bình, Nhà văn hóa thiếu nhi Ninh Kiều), đại lộ 30/4 (ngã ba giao lộ Quang Trung, các hẻm 108, 139, 149) nước ngập nhiều nơi đến hơn 0,5m. Hai con đường song song ôm trọn Công viên Lưu Hữu Phước là Lý Tự Trọng và Lê Lai nước cũng ngập sâu; nhiều chỗ ngập gần 1m.

Các tuyến đường Nguyễn Trãi (đoạn sát trụ sở UBND thành phố), Phan Đình Phùng, Châu Văn Liêm, Nguyễn An Ninh, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai... nước cũng ngập phủ mặt đường khiến nhiều xe gắn máy phải "nằm" đường. Đặc biệt trên đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 1A đoạn từ Nhà hát Hậu Giang đến ngã ba Lý Tự Trọng) ngày 2 buổi nước tràn ra gần 1/3 mặt đường. Nhiều hộ dân mặt tiền bị ngập sâu nên việc kinh doanh mấy ngày qua giảm sút. Lúc 7 giờ sáng qua, chúng tôi chứng kiến cô chủ sạp báo trên đại lộ Hòa Bình "quần vo áo vận" đón khách nhưng chẳng ai ghé vì nơi đặt sạp đã ngập hơn nửa bánh xe.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Cần Thơ, ngày 28.10 triều cường đạt đỉnh, mực nước trên sông Hậu tại Ninh Kiều đạt cao nhất từ 1m93-1m98 (vượt báo động III hơn 0,2m).

Ở thị xã Vĩnh Long, hầu hết các con đường chính trong thị xã đều bị ngập, có nơi ngập sâu hơn 0,5m. Ở Sóc Trăng, triều cường phá vỡ 7 đoạn đê bao ở các xã An Thạnh Nhất, An Thạnh Nhì và An Thạnh Nam (huyện Cù Lao Dung) khiến hơn 30 ha mía và 3 ha nuôi thủy sản cùng với khoảng 20 căn nhà dân bị ngập.

Mai Vọng - T.Long - H.Thi