Con dao 5.000 tuổi hóa ra được làm từ xương người
Ngày 22-1, các nhà khoa học đã công bố hóa thạch được tìm thấy ở miền đông tỉnh Triết Giang (Trung Quốc) chính là con dao đầu tiên được làm từ xương người.
Tuy nhiên, điều khiến cho họ ngạc nhiên hơn cả là nó lại được làm từ xương bắp chân của một người phụ nữ cách đây 5.000 năm.
Theo chuyên viên nghiên cứu Hu Lianrong, con dao này rất có ích trong công cuộc tìm hiểu về thời kỳ Đồ Đá Mới. Nó tình cờ được phát hiện bởi anh Sun Zhijie khi đang đào đất ở công trường xây dựng Zhoushan dưới độ sâu 5,5m hồi tháng 7 năm ngoái. Con dao dài 20cm, rộng 4cm và có một mặt khá sắc.
Các nhà khảo cổ cho rằng nó được làm vào giữa thời kỳ Đồ Đá Mới (tức cách đây khoảng 5.000 đến 7.000 năm). Họ đã làm việc với các bác sĩ và khẳng định nguyên liệu làm con dao chính là đoạn xương chân phụ nữ.
Giới nghiên cứu vẫn chưa hiểu vì đâu người xưa lại chọn xương chân phụ nữ để tạo thành con dao này. Bảo tàng cất giữ sẽ mời thêm nhiều chuyên gia hơn nữa để tìm ra câu trả lời.
Hải Minh (24h.com.vn)
Tin đã đăng
- Ngôi mộ hiếm thấy của một quan chức Ai Cập cổ
- Con người ở được một mình trong bóng tối bao lâu?
- Hãy cứu lấy một ngôn ngữ hiếm trên hành tinh!
- Phát hiện thanh kiếm hơn 2.500 tuổi
- Khi lên cao, cân nặng của bạn có thay đổi?
- Phát hiện hình chạm trổ trên một ngôi mộ cổ ở Ireland
- Phát hiện các tiểu thiên hà tương tự dải Ngân hà thuở sơ khai
- Những bí ẩn lớn nhất trong lịch sử
- Nước Pháp từng là rừng nhiệt đới
- Những nhà tiên tri lừng danh thế giới