itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Cái gì và khi nào?

Cái gì và khi nào?

Nguồn: saigon.vnn.vn

Có lẽ trong cuộc sống, nếu tìm được câu trả lời cho câu hỏi: “cái gì và khi nào?” thì chúng ta đã thành công được một nửa. Với đầu tư chứng khoán cũng vậy. Chúng ta sẽ luôn luôn phải đối mặt với việc tìm lời giải cho bài toán: “ nên mua cổ phiếu gì và vào thời điểm nào để tìm kiếm được lợi nhuận”.

Nên mua cổ phiếu gì?

Kinh nghiệm của những nhà đầu tư lâu năm cho thấy rằng: khi mới gia nhập vào thị trường CK, chúng ta nên dùng lượng tiền ít để mua một loại cổ phiếu có độ rủi ro thấp rồi liên tục theo dõi giá và khối lượng mua bán của nó. Sau một thời gian đã quen thì tiếp tục xem xét từ 5 đến 7 loại cổ phiếu tốt khác và tự mình quyết định mua bán 1 đến 2 loại cổ phiếu mà bản thân cho là tốt nhất.

Đối với nhà đầu tư nhỏ và mới, chủ yếu dựa vào thông tin, bản tin thị trường chứng khoán Hà Nội và TP.HCM cũng như các bạn đầu tư để quyết định mua bán. Họ thường nhắm tới các mã blue-chip vì nó khá an toàn và có tính thanh khoản cao.

Với những nhà đầu tư có kinh nghiệm và trình độ, họ dựa nhiều vào bản cáo bạch, báo cáo tài chính, các phân tích kỹ thuật và cả những thông tin ngoài luồng để tính toán rồi đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu.

Khi nào thì nên mua hoặc bán cổ phiếu?

Các nhà đầu tư nhỏ và mới thường ít khi tạo ra được thời điểm thích hợp để mua bán vì vấn đề này phải có kỹ thuật, bề dày kinh nghiệm và một tố chất mà không phải ai cũng có. Đó là bản năng giao dịch. Nó giống như cái duyên với ngành mình đang theo đuổi, nhiều khi đem lại những thành quả bất ngờ.

Khi tham gia đầu tư trên thị trường nhiều khi phải mua bán theo xu thế. Đã là xu thế thì 1 cổ phiếu tốt ( do có cổ tức cao, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lớn…) cũng không cưỡng lại được việc giá sẽ giảm, khi thị trường đang có chiều hướng đi xuống. Ngược lại, khi thị trường có xu thế đi lên thì dù doanh nghiệp báo cáo lỗ cổ phiếu vẫn tăng giá (đây cũng là một trong những điều ngạc nhiên của thị trường chứng khoán Việt Nam).

Thường thì cuối quý II và quý IV các công ty thường công bố trả cổ tức, chia tách hay phát hành thêm cổ phiếu mới, bán giá ưu đãi cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng phải biết xử lý khôn ngoan khi nắm giữ loại cổ phiếu này. Có 2 cách:

* Thứ nhất: Bán cổ phiếu khi giá đã lên đến cao trào (khi sắp đến ngày không hưởng quyền) rồi sau đó mua lại thì có cổ phiếu ngay để giao dịch ( nếu chia thì thường phải đợi từ 1 tháng đến 1,5 tháng cổ phiếu mới về tài khoản). Trường hợp này áp dụng rất tốt với các nhà đầu cơ

* Thứ 2: Mua cổ phiếu khi có thông tin chia tách, thưởng với tỉ lệ hấp dẫn. Nên dành ½ lượng tiền để mua cổ phiếu này và mua nốt ½ còn lại khi có tin chính thức sau đó ( những cổ phiếu này thường không thể bán ngay vì thế nên xem xét và đánh giá kĩ tiềm năng của doanh nghiệp).

Lợi nhuận luôn tỷ lệ thuận với rủi ro. Chứng khoán có thể là một ngành siêu lợi nhuận nhưng những rủi ro tiềm ẩn trong nó là rất lớn. Vì thế, bạn cần xác định một mức lợi nhuận mong muốn cho riêng mình, từ đó xác định thời điểm để bán ra chứng khoán mà bạn đang nắm giữ…

Cái gì và khi nào? Chắc hẳn mỗi nhà đầu tư sẽ tự tìm cho mình những câu trả lời hợp lý, theo cách riêng của họ.

Thương Nguyễn