itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Chứng khoán / Thoát khỏi sợ hãi

Thoát khỏi sợ hãi

Sau nhiều phiên hoảng loạn, hàng loạt cổ phiếu chạm đáy sâu nhất đã bật tăng mạnh mẽ. Trong đó, những cổ phiếu đầu cơ bị bán tháo được nhà đầu tư (NĐT) mua vào với khối lượng lớn mà không còn sợ hãi như những phiên trước. Cổ phiếu lại tăng trần và dư mua trần rất lớn, thanh khoản gia tăng trở lại. Một đợt sóng lớn sau thời gian lao dốc?

Áp lực giải chấp và đà bán tháo gần như không còn giúp thị trường bình tâm hơn. Trong phiên ngày 14/5, nhóm cổ phiếu tăng khá đều từ ngân hàng, cổ phiếu giá trị tốt đến nhóm bất động sản, chứng khoán… đều tăng rất ấn tượng. Đây là dấu hiệu tích cực không giống như những phiên bull-trap của tuần trước khiến nhiều NĐT giật mình sợ hãi không dám mua vào.

Suốt thời gian qua, tâm lý thị trường bao trùm nỗi sợ hãi chỉ có bán ra bằng mọi giá mà không dám mua vào. Tuy nhiên, tâm lý có thể sớm thay đổi khi các yếu tố tự nội lực nền kinh tế đến sức hút dòng tiền của khối ngoại mua vào miệt mài có thể lôi kéo nhà đầu tư nội tham gia trở lại.

Thị trường sẽ trở lại chu kỳ tăng, theo nhận định của nhiều chuyên gia, nếu căng thẳng ngoài biển Đông lặng sóng, thì đây sẽ là con sóng lớn thúc đẩy TTCK tăng trở lại. Với những NĐT bị kẹt cổ phiếu ở mức cao bắt đầu kỳ vọng thị trường đi lên sẽ giảm được phần nào thua lỗ.

Thị trường tăng mạnh thì người muốn mua lại sốt ruột mua vào bằng mọi giá, đẩy cổ phiếu vào mức cao cân bằng mới. Trong phiên ngày 14/5, nhiều người đã reo vui, vơi đi nỗi buồn giảm sàn nhiều phiên liên tiếp. Lệnh mua có lúc đổ dồn vào hệ thống rất nhiều khiến NĐT nắm giữ cổ phiếu kỳ vọng thị trường còn tăng tiếp. Ai đã từng mua cổ phiếu, nắm giữ ở vùng đáy thì sẽ hoan hỷ trở lại.

Thị trường vẫn cần thời gian ổn định để phát triển bền vững cho nên vẫn còn rất nhiều khuyến nghị bắt đáy và cả đứng ngoài quan sát khi thị trường xác lập xu hướng mới. Thực tế, thị trường vẫn có thể biến động ngược trở lại khi tâm lý NĐT thay đổi, đảo chiều.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều nhận định, NĐT phản ứng sự kiện biển Đông là quá đà, không hợp lý. Các DN vẫn đang làm ăn tốt, có lợi nhuận tăng mạnh là những điểm sáng trên thị trường. Giá trị nội tại của DN được giữ vững, nhiều đơn vị trả cổ tức cao, chia thưởng lớn, tăng vốn mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vậy thì chẳng có lý do gì mà cổ phiếu lại bị giảm sâu dưới mệnh giá mà không tăng trở lại. Trong vòng 1 tuần, thị giá nhiều cổ phiếu giảm 30 - 50%. Sự lệch giữa đà rơi của thị giá và giá trị nội tại DN đang tạo ra cơ hội rất tốt cho người có tiền mua vào và nắm giữ thì sẽ thắng lớn.

Theo các CTCK, dòng tiền của NĐT đã ổn định trở lại và đang có xu hướng tăng lên đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới. NĐT trong nước cũng đã thể hiện bản lĩnh chinh chiến trên thị trường, mạnh dạn mua vào lúc thị trường sụt giảm thì không phải quá lo lắng. Có thể, áp lực giải chấp từ các tài khoản giao dịch ký quỹ (margin) tại CTCK đã cân bằng nên thị trường khó có thể giảm trở lại.

Thực tế, các yếu tố kinh tế vĩ mô trong nước vẫn ổn định, hoạt động của các DN không có nhiều biến động. Vì vậy, NĐT nếu còn nắm giữ cổ phiếu đôi khi cũng phải thoát khỏi tâm lý "đám đông" là tránh bán tháo bằng mọi giá.

Hiện tại, có nhiều cổ phiếu tốt có thể tham gia đầu tư. Sau một số phiên giảm sâu vừa qua, giá của nhiều cổ phiếu, trong đó có các mã có yếu tố cơ bản vững mạnh, đang ở mức hấp dẫn.

Vẫn phải nhắc lại rằng lúc thị trường sụt giảm, biến động mạnh, NĐT nước ngoài và tự doanh của một số CTCK lớn lại có động thái tăng mua cổ phiếu. Đây được coi là lực đỡ rất tốt cho thị trường trong bối cảnh nhiều NĐT có tâm lý tiêu cực. Đặc biệt là NĐT nước ngoài đã đi ngược xu hướng và thành công ngoạn mục trong suốt những phiên giảm sàn, bán tháo vừa qua.

Theo thống kê từ đầu tháng 5 đến nay số phiên giao dịch không nhiều, cũng là thời điểm thị trường sụt giảm nghiêm trọng thì khối ngoại đã đổ hàng nghìn tỷ đồng vào TTCK. Trong phiên ngày 14/5, khối ngoại đã mua ròng hơn 13 triệu cổ phiếu và đây là phiên mua ròng thứ 16 liên tiếp. Tính chung trong nửa tháng qua, họ đã mua vào khoảng 60 triệu cổ phiếu, trị giá gần 1.300 tỷ đồng.

Trong những năm qua, vai trò của khối ngoại luôn mang tính dẫn dắt trên TTCK. Họ đã thắng lớn khi thị trường tăng cao và mua vào cực mạnh khi thị trường xuống thấp. Theo thống kê mới nhất của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), 4 tháng đầu năm, khối ngoại mua ròng bằng 80% cả năm 2013. Các quỹ đầu tư nước ngoài cũng đang tích cực mua vào cổ phiếu khi nhà đầu tư trong nước bán tháo với giá vô cùng hấp dẫn.

Điều đó cho thấy NĐT nội đang tự hại mình chứ không phải tháo chạy bằng mọi giá là hay. Người nước ngoài nhìn thấy cơ hội tốt và hành động ngay, còn NĐT trong nước lại giẫm đạp lên nhau để thoát thân là điều hết sức vô lý.

Vì vậy, NĐT cần bình tĩnh, tỉnh táo quan sát hành động của người chiến thắng chứ đừng nghe lời khuyên của những kẻ thất bại trên thị trường. Sau bài học đắt giá trên, hình như lại đang có đợt sóng mạnh giống như đầu năm để NĐT mua vào?

Theo Sơn Long

Thời báo kinh doanh