itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Cơ hội khởi nghiệp cho người Việt ở Mỹ

Cơ hội khởi nghiệp cho người Việt ở Mỹ

Một trung tâm buôn bán của người Việt ở California, Mỹ. Ảnh: vietinfor

Ông Đỗ Quang Tỏa, Chủ tịch Tập đoàn Phát triển doanh nghiệp nhỏ tại bang Virginia (Mỹ) cho rằng, người Việt ở nước này có thể “chớp” thời cơ hiện nay để khởi đầu hoạt động kinh doanh mới.

Cuộc khủng hoảng tài chính đã đẩy một số doanh nghiệp Mỹ vào tình trạng thiếu vốn, buộc phải từ bỏ hoạt động kinh doanh. Trong khi đó, đa số người Việt Nam dùng tiền tiết kiệm hoặc vay mượn bạn bè để kinh doanh, do đó khó xoay xở khi gặp khó khăn. Vì thế, ông Thỏa khuyến cáo, nếu muốn khởi nghiệp, người Việt nên vay tiền ngân hàng và xem xét chi ly ngân sách để chi trả hợp lý, đồng thời vẫn phải có vốn dự phòng khi thị trường biến động. Tuy nhiên, quy mô buôn bán ban đầu chỉ ở mức vừa phải, chưa nên mở rộng.

Trước đó, tình trạng suy thoái của kinh tế Mỹ suy thoái khiến hoạt động bán lẻ và dịch vụ của người Việt tại các bang Seattle, Texas, Maryland, Virginia và California giảm từ 50 đến 70%. Một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nhất là địa ốc, gồm hoạt động buôn bán bất động sản và sửa chữa nhà cửa.

Ông Nguyễn Luân, nhân viên hãng Tych’s Realty ở California, cho biết: “Trước khi xảy ra khủng hoảng, chúng tôi có thể bán được 3-5 nhà một tháng. Nhưng hiện, rất ít người tìm mua nhà và doanh số sụt giảm nhiều. Có những khu vực giá nhà giảm đến hơn 50% mà vẫn không có người mua. Trong bốn tuần nay, tình hình có vẻ khả quan hơn, tuy nhiên đa số người mua đều là nhà đầu tư, chứ không phải để ở".

Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, tiêu dùng giảm mạnh cũng gây khó khăn lớn cho người Việt buôn bán nhỏ lẻ. Chủ tiệm Phở Hòa tại đường Bolsa, bên cạnh trung tâm Little Saigon cho biết, doanh thu của cửa hàng đã giảm khoảng 30% do lượng khách du lịch giảm. Các tiệm sách báo, băng nhạc, mỹ phẩm, thời trang... tại Little Saigon hầu như vắng khách. Ông Thomas Vũ, quản lý của công ty Number One Hair & Nail ở quận Cam (California) cho hay: "Trước đây, mọi người tới cửa hàng hai tuần một lần, nhưng giờ cả tháng hay hai tháng mới đến. Ở những vùng người dân có mức lương trung bình thì các cửa hàng chăm sóc sắc đẹp giảm doanh thu tới 60%".

Theo một số chuyên gia, kinh tế thế giới sẽ trở nên sáng sủa hơn vào giữa năm 2010. Đây cũng là tín hiệu tích cực đối với doanh nhân người Việt tại Mỹ, nhất là khi Tổng thống Obama quyết tâm tạo thêm 600.000 việc làm trong thời gian tới.

Theo Đất Việt