"Kinh tế thế giới có thể tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 2008"
Kinh tế thế giới năm nay sẽ tăng trưởng ở mức thấp nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008-2009, đây là dự báo mới nhất của Viện nghiên cứu kinh tế-xã hội quốc gia Anh (NIESR), đưa ra ngày 5/8.
Theo NIESR, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của kinh tế thế giới trong năm 2015 và 2016 có thể giảm xuống còn lần lượt 3% và 3,5%, từ mức dự báo tương ứng 3,2% và 3,8% đưa ra trước đó.
Viện này cho biết việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới phản ánh xu hướng tăng trưởng yếu của các nền kinh tế mới nổi, cũng như đà phục hồi ì ạch của các nền kinh tế phát triển.
Trong báo cáo mới nhất, NIESR đã hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Mỹ cũng như một số nền kinh tế mới nổi ở châu Á và Mỹ Latinh. Tuy nhiên, viện trên chỉ giảm nhẹ dự báo tăng trưởng của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), mặc dù cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp hiện là "mối nguy lớn" đối với kinh tế toàn cầu và là quan ngại hàng đầu của các nhà hoạch định chính sách khu vực.
Đối với nền kinh tế Anh, NIESR giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 2,5%.
Các chuyên gia NIESR cũng cho rằng những ảnh hưởng "đến muộn" của tình trạng giá dầu giảm và việc các nền kinh tế duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài chính thận trọng có thể thúc đẩy kinh tế thế giới. Tuy nhiên, các nguy cơ đáng kể vẫn sẽ tồn tại.
Tin đã đăng
- Bộ trưởng Nhật Bản cho rằng khó kết thúc TPP trong năm nay
- Thái Lan đưa nông dân trở lại ngôi vương
- Các nền kinh tế mới nổi tăng trưởng chậm
- Đức gặp khó, châu Âu mệt mỏi
- Standard Chartered lại phải đính chính về việc đóng cửa ngân hàng
- Standard Chartered rót 35 triệu USD vào Golden Gate Group
- Hội nghị thượng đỉnh Nato: Nhất trí tăng trừng phạt Nga
- Theo đuổi tăng trưởng GDP là vô ích?
- Singapore dẫn đầu khu vực về giao dịch trên thị trường vốn
- Chính phủ Myanmar mở cửa cho ngân hàng nước ngoài