itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Kinh tế toàn cầu: Không thấy dấu hiệu khả quan

Kinh tế toàn cầu: Không thấy dấu hiệu khả quan

Theo tin từ thủ đô Tokyo, các quan chức chính phủ sáng nay thứ hai 17/11 đã thông báo Nhật Bản, nên kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang trong tình trang suy thoái.

Văn phòng nội cát chính phủ Nhật Bản thừa nhận rằng kinh tế nước này đã có mức tăng trường âm 0,1% trong quý III, giảm 3% so với quý II năm nay.

Nền kinh tế Mỹ đã trở nên ảm đạm từ tháng tư năm nay, hôm qua có thêm dấu hiệu kém khả quan, khi tập đoàn tài chính CitiGroup cắt giảm 52 ngàn việc làm, là một trong những vụ giảm việc lớn nhất trong lịch sử kinh tế, chỉ kém lần giảm 60 ngàn việc làm của công ty vi tính IBM hồi tháng bảy năm 1993.

Trong khi đó thì hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế lớn nhất của thế giới chưa tìm ra được một biện pháp kích thích kinh tế cụ thể nào để giúp chống đà suy thoái của kinh tế toàn cầu.

Giới đầu tư ồ ạt rút vốn trong tình trạng thị trường trì trệ, với những dấu hiệu suy kém khắp nơi. Cụ thể như giá cước vận chuyển đường biển giảm tới 70%, kỹ nghệ sản xuất xe hơi trên khắp thế giới đều rơi vào tình trạng suy kém nặng.

Thượng Viện Hoa Kỳ đang thảo luận dự luật khẩn cấp nhằm tài trợ 25 tỉ đô la cho ba công ty xe hơi truyền thống của Mỹ là General Motor, For và Chrysler. Chính phủ Đức bảo đảm tài chính cho công ty Opel. Đại gia xe hơi thế giới Toyota từng được đánh giá uy tín kinh doanh hàng đầu với hạng ba chữ A, nay vừa bị Fitch Ratings đánh giá kém.

Ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng liên tiếp hạ thấp lãi suất cơ bản trong nhiều tuần qua nhằm hỗ trợ và kích thích khơi thông nên kinh tế. Nhiều ngân hàng trong tuần qua cũng đã giãm mức lãi suất xuống còn 13 – 15% /năm và bắt đầu cho vay bất động sản, tuy nhiên vẫn rất thận trọng.

H.T. (Tổng hợp theo CNN)