Những nỗ lực chống khủng hoảng mới của châu Á
Nhật Bản sẽ cho Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vay khoảng 100 tỷ USD trong khoản vay tạm thời để giúp nước đang phát triển vượt qua khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Dự kiến, thủ tướng Taro Aso sẽ công bố điều này trong hội nghị G20 tại Washington vào cuối tuần.
Ông Aso sẽ kêu gọi thành viên các nước thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế cung cấp thêm tiền vào quỹ này. Nhật Bản cam kết giành cho IMF khoản vay 100 tỷ USD từ dự trữ ngoại tệ của nước này.
Xét ở thời điểm hiện tại, Quỹ tiền tệ quốc tế chưa cần tiền ngay, tuy nhiên người ta lo ngại ngày một nhiều khả năng khủng hoảng toàn cầu tăng cao sẽ khiến nhiều nước lâm vào tình cảnh giống Iceland hay Pakistan và viện đến IMF để nhận hỗ trợ tài chính khẩn cấp.
Quyết định của Nhật Bản cho thấy nước này sẵn sáng đóng vai trò tiên phong trong việc ngăn ảnh hưởng tiêu cực của khủng hoảng tài chính đối với thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển.
Nhật là một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho IMF.
Quyết định của Nhật sẽ nhận được ảnh hưởng của nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế châu Á bởi theo họ sự hợp tác ngăn khủng hoảng tòan cầu là điều cần thiết.s
Trong hội nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước G20 diễn ra vào cuối tuần trước, các nhà hoạch định chính sách kinh tế châu Á đề xuất một số biện pháp ngăn khủng hoảng trên quy mô toàn cầu.
TTCK Ấn Độ sụt giảm quá nhiều trong suốt thời gian gần đây. Ấn Độ đề xuất thành lập hệ thống kiểm soát toàn thế giới đối với thị trường chứng khoán.
Chính phủ Australia kêu gọi đưa ra nguyên tắc đảm bảo sự ổn định cho thị trường tài chính toàn cầu như nâng cao tiêu chuẩn vốn, minh bạch đối với các tổ chức tài chính, điều chỉnh lương thưởng giám đốc điều hành và chuẩn hóa phương thức kế toán.
Chính phủ Indonexia kêu gọi thành lập quỹ khẩn cấp của toàn cầu để hỗ trợ cho chính phủ các nuớc đang phát triển. Cụ thể theo kế hoạch này, những nước có dự trữ tiền tệ lớn sẽ tham gia đóng góp cho một quỹ chung mà các nước đang phát triển có thể tiếp cận khi cần thiết.
Trương Định (Theo - FT, CafeF, SSI)
Tin đã đăng
- Nhà đầu tư Mỹ mua bán dầu với giá 30 USD mỗi thùng
- Chứng khoán Mỹ bất ngờ tăng hơn 6,5%
- Giới đầu tư bán tháo cổ phiếu, Phố Wall chìm sâu
- 20 tỷ USD hỗ trợ kinh tế của Nhật như muối bỏ bể
- Chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm, dầu rớt xuống mức 55 USD/thùng
- Viễn cảnh kinh tế ảm đạm: Chứng khoán châu Á giảm điểm ngày thứ hai liên tiếp
- Chứng khoán Châu Á theo chân phố Wall
- Kêu gọi cứu trợ nhân đạo ở Cônggô
- Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự đoán giá dầu sẽ lên lại mức 100 USD/thùng
- Sáu bài học từ các cuộc khủng hoảng