itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Tập đoàn Berkshire của tỉ phú Buffett bán một nửa số cổ phiếu tại J&J

Tập đoàn Berkshire của tỉ phú Buffett bán một nửa số cổ phiếu tại J&J

Tỉ phú đầu tư Warren Buffett đã bán đi hơn một nửa cổ phiếu sở hữu tại công ty Johnson & Johnson (J&J) trong quý cuối năm 2008.

Tập đoàn Berkshire Hathaway của ông tại Omaha, Nebraska, đã nộp hồ sơ lên Uỷ ban chứng khoán thống kê tài sản của Tập đoàn tính đến cuối năm 2008.

Thay đổi dễ nhận ra nhất là Berkshire bán đi khoảng 33,1 triệu cổ phiếu của công ty sản xuất dược phẩm J&J tại New Brunswich, New Jersey này để cơ cấu lại danh mục đầu tư trị giá 51,87 tỉ USD tính đến cuối quý 4. Quý trước đó, danh mục đầu tư của Berkshire có trị giá 69,89 tỉ USD.

Berkshire cũng đã bán khoảng 9%, tương đương 9,5 triệu cổ phiếu, của tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng Procter & Gamble (P&G). Berkshire hiện vẫn nắm giữ ít nhất 96,3 triệu cổ phiếu của công ty Cincinnati.

Berkshire cũng đã bán toàn bộ cổ phiếu tại công ty đồ uống Anheuser – Busch. Tháng 11 vừa qua, công ty này đã được bán lại cho tập đoàn sản xuất đồ uống InBev của Bỉ. Vào thời điểm 30/9, Berkshire Hathaway nắm giữ 13,7 triệu cổ phiếu của công ty này.

Thông thường, các lãnh đạo của Tập đoàn Berkshire không hay đưa ra bình luận gì về các vấn đề đầu tư cổ phiếu của tập đoàn ngoài những thông tin bắt buộc mà luật pháp yêu cầu, phát ngôn viên Carrie Kizer của tập đoàn cho biết hiện nay chưa ai có thể sẵn sàng thảo luận về việc nộp hồ sơ này.

Trong quý vừa rồi, Berkshire đã mua gần 19,9 triệu cổ phiếu của Tập đoàn năng lượng Constellation, công ty sản xuất thiết bị điện tai Baltimore, và tăng cổ phiếu nắm giữ tại công ty năng lượng NRG Energy lên 7,3 triệu cổ phiếu.

Berkshire đã mua thêm cổ phiếu của công ty dịch vụ và các thiết bị xử lý nước Nalco Holding tại Naperville, Illinois và tăng số cổ phiếu nắm giữ tại đây lên 8,7 triệu cổ phiếu.

Tỉ phú Buffett cũng gia tăng cổ phần nắm giữ tại công ty xe lửa Burlington Northern Santa Fe lên 70,1 triệu cổ phiếu, so với mức 63,8 triệu tính đến 30/9/2008.

Tuy nhiên, hồ sơ mà Berkshire nộp Uỷ ban chứng khoán Mỹ không phân biệt rõ đâu là danh mục đầu tư do tập đoàn Berkshire thực hiện, danh mục đầu tư do một trong số 60 công ty con của Tập đoàn thực hiện hay danh mục đầu tư do chính tỉ phủ Buffett tiến hành với vai trò là chủ tịch và giám đốc điều hành.

Berkshire cũng cho biết một số thay đổi khác trong số các cổ phiếu Tập đoàn nắm giữ, bao gồm:

- Bán khoảng 4 triệu cổ phiếu của công ty dầu mỏ lớn thứ ba nước Mỹ ConocoPhillips, giảm số cổ phiếu nắm giữ tại đây xuống 79,9 triệu từ 84 triệu cổ phiếu.

- Bán khoảng 5,4 triệu cổ phiếu của công ty Bancorp tại Minneapolis, giảm số cổ phiếu nắm giữ tại đây xuống còn 67,6 triệu từ 72,9 triệu cổ phiếu.

- Tăng cổ phần tại công ty sản xuất máy công nghiệp Ingersoll-Rand lên 7,8 triệu từ 5,6 triệu cổ phiếu.

- Tăng cổ phiếu nắm giữ tại công ty thiết bị công nghiệp Eaton lên 3,2 triệu, từ 2,9 triệu cổ phiếu.

- Giảm cổ phiếu nắm giữ tại công ty kinh doanh ô tô CarMax tại Richmond, Virginia, xuống còn 17,6 triệu từ 18,4 triệu cổ phiếu.

- Giảm 79.900 cổ phiếu nắm giữ tại Tập đoàn bảo hiểm sức khoẻ UnitedHealth Group tại Minnetonka, Minnesota xuống còn 6,3 triệu cổ phiếu.

Các công ty con của tập đoàn Berkshire kinh doanh rất nhiều các lĩnh vực bao gồm bảo hiểm, may mặc, thiết bị, bánh kẹo, nhà hàng, khí tự nhiên và các công ty máy bay. Tập đoàn Berkshire cũng đã đầu tư lớn vào American Express, Kraft Foods, Coca-Cola và Wells Fargo & Co.

Hôm thứ ba, cổ phiếu hạng A của Berkshire đóng cửa ở mức 84.000 USD, giảm 4,14 USD, tương đương 4,7 %, dao động từ 74.100 đến 147.000 USD trong 52 tuần qua. Trong khi đó, cổ phiếu hạng B của Berkshire tăng 90,03 USD hôm thứ ba đóng cửa ở mức 2.769,99 USD, dao động trong khoảng từ 2.147 USD đến 4.858 USD trong 52 tuần qua.

(Theo iht.com)