itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thế giới / Trung Quốc chú trọng chống lạm phát và thất nghiệp

Trung Quốc chú trọng chống lạm phát và thất nghiệp

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Siết chặt kiểm soát vĩ mô để kiềm chế lạm phát, ngăn chặn kinh tế tăng trưởng quá nóng; đầu tư nhiều hơn cho nông nghiệp, nông thôn và cố gắng duy trì tỉ lệ thất nghiệp dưới 4,5% trong năm 2008... là những vấn đề then chốt đang được bàn thảo tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội Trung Quốc.

Báo cáo của Chính phủ Trung Quốc cho biết, 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của Trung Quốc đạt mức bình quân 10,6%, đưa Trung Quốc thành nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới.
Chống lạm phát, nhiệm vụ hàng đầu
Năm 2007, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt 1.520 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2.170 tỷ USD. Cải cách, mở cửa và hiện đại hóa tiếp tục được đẩy mạnh...
Tuy nhiên, Báo cáo thừa nhận Trung Quốc vẫn đứng trước những thách thức lớn như: đầu tư tăng quá nhanh, cán cân thanh toán quốc tế mất cân đối, vật giá leo cao, sức ép lạm phát gia tăng... và nhiệm vụ giảm lạm phát là "khó khăn". Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh, việc ngăn chặn tình trạng lạm phát gia tăng là nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc trong năm 2008.
Theo ông Ôn Gia Bảo, những nhiệm vụ kiểm soát kinh tế vĩ mô quan trọng của năm nay là "ngăn chặn tăng trưởng kinh tế chuyển từ tương đối nhanh sang quá nóng, cũng như không để cho tình trạng tăng giá do cơ cấu biến thành lạm phát quá cao". Đồng thời, "cần tăng cường các biện pháp kiểm soát tài chính, trong khi phải hạn chế tình trạng cung ứng và tín dụng thái quá".
Hiện nay, lãi suất cho vay và tiền gửi ở Trung Quốc là 7,47% và 4,14%. Cả hai loại lãi suất này đều tăng lên mức đỉnh điểm trong 9 năm qua.
Báo cáo của Chính phủ Trung Quốc đặt chỉ tiêu năm 2008 tăng trưởng kinh tế 8%, khống chế chỉ số giá cả tiêu dùng (CPI) ở mức 4,8% và duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố ở mức 4,5%, năm ngoái là 4,6%.
Chính phủ Trung Quốc cũng cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và thực hiện các chính sách bảo đảm cuộc sống ổn định cho người lao động có thu nhập thấp.
Quan tâm hơn đời sống dân nghèo
Chính phủ sẽ ưu tiên các lĩnh vực liên quan tới đời sống nhân dân như giáo dục, việc làm, khám chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, tăng thêm thu nhập... Cụ thể như bắt đầu triển khai miễn học phí cho học sinh tiểu học nông thôn, tiến tới miễn toàn bộ học phí cho học sinh cả nước theo chương trình phổ cập giáo dục bắt buộc.
Để kiềm chế đà tăng giá dược phẩm, Chính phủ Trung Quốc sẽ dành 83,2 tỷ Nhân dân tệ cho ngành dược phẩm trong năm nay. Ngoài ra, để hạn chế mức tăng giá lương thực thực phẩm, chính phủ cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất các mặt hàng thiết yếu như ngũ cốc và dầu ăn.
Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Tạ Húc Nhân cho biết, năm 2008, Chính phủ nước này sẽ chi 562,5 tỷ Nhân dân tệ (79 tỷ USD) hỗ trợ nông dân, tăng 30% so với năm ngoái và chiếm 16% trong tổng số 3.500 tỷ Nhân dân tệ kinh phí chính phủ dự kiến chi trong năm nay.
Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ người nông dân sản xuất, nâng cao năng suất nông nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho người nông dân. Trung Quốc tăng kinh phí cho nông thôn nhằm tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và thực hiện phát triển đồng đều giữa các vùng miền.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trung Quốc trong năm nay là giải quyết việc làm và hạn chế nạn thất nghiệp. Ngày 9/3, phát biểu bên lề Phiên họp thứ nhất kỳ họp Quốc hội khoá 11, Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc Điền Thành Bình cho biết, tình trạng dôi dư lao động của nước này trong năm 2008 là "rất nghiêm trọng", mặc dù Trung Quốc đã tạo ra 51 triệu việc làm tại các khu đô thị trong vòng 5 năm qua.
Mỗi năm có thêm khoảng 20 triệu lao động mới tại các khu vực đô thị và nông thôn Trung Quốc, nhưng các thành phố và thị trấn chỉ có thể tạo được khoảng 12 triệu việc làm mỗi năm.
Ông Điền Thành Bình cho rằng các biện pháp để giải quyết vấn đề đôi dư lao động bao gồm việc khuyến khích những người mới bắt đầu lao động và đào tạo lại những công nhân lành nghề đã lâu năm.

Theo VnEconomy