itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Thương hiệu Việt / Thương lái tranh mua quýt hồng đón tết

Thương lái tranh mua quýt hồng đón tết

Dự báo, giá quýt hồng sẽ còn tăng trong những ngày tới, bởi đây là loại trái cây đặc sản rất được thị trường ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

Chiều 2-12, Phòng NN-PTNT huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết, mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 nhưng hiện nay nhiều thương lái đã tìm mua quýt hồng đặc sản với giá cao, từ 20.000 - 22.000 đồng/kg; cao hơn năm trước từ 6.000 - 8.000 đồng/kg.

Toàn huyện Lai Vung hiện có khoảng 1.176 ha quýt hồng, trong đó 1.120ha đang cho trái, sản lượng dao động từ 30.000 - 40.000 tấn/năm. Ông Phạm Văn Lắm, hộ trồng quýt hồng chuyên nghiệp ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho rằng, do năm nay thời tiết bất lợi, cộng với lũ lớn năm 2011 làm một số vườn quýt hồng bị suy kiệt, dẫn đến năng suất giảm.

Do sản lượng quýt năm nay ít hơn năm trước nên nhiều thương lái nâng giá “tranh nhau” mua quýt sớm, neo lại để bán vào dịp Tết 2013. Dự báo, giá quýt hồng sẽ còn tăng trong những ngày tới, bởi đây là loại trái cây đặc sản rất được thị trường ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo H.Lợi

SGGP