itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Việt Nam hậu WTO - Cơ hội đầu tư hấp dẫn

Việt Nam hậu WTO - Cơ hội đầu tư hấp dẫn

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trả

lời các câu hỏi của doanh nghiệp

trong và ngoài nước.

Ngày 5-6, tại Hà Nội diễn ra diễn đàn "Việt Nam hậu WTO - Cơ hội đầu tư hấp dẫn" với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ngành, Trung ương cùng đông đảo nữ doanh nhân, chuyên gia Việt Nam và của hơn 100 quốc gia trên thế giới góp mặt.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu, diễn đàn "Việt Nam hậu WTO - Cơ hội đầu tư hấp dẫn" do Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Ban tổ chức Hội nghị quốc tế và các cơ quan tổ chức. Diễn đàn tập trung vào các vấn đề WTO với kinh tế Việt Nam, bên cạnh đó các chuyên gia, doanh nhân chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất, những chiến lược kinh doanh thành công và khắc phục những vấn đề phụ nữ phải đối mặt hiện nay trong kinh doanh.

Hiện tại, Việt Nam đã chủ động đẩy mạnh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thiết lập quan hệ thương mại với trên 220 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với việc trở thành thành viên của WTO, Việt Nam đang nỗ lực cao nhất để thực hiện nghiêm túc cam kết gia nhập WTO cũng như các tiêu chuẩn quốc tế trên nhiều lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ tài chính... kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập đầy đủ với nền kinh tế thế giới, luôn coi trọng việc tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

"Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, số đoàn doanh nghiệp của các nước vào Việt Nam khảo sát cơ hội đầu tư đã tăng lên. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cam kết về môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch với những ưu đã rõ ràng thể hiện trong cam kết với WTO chính là minh chứng thuyết phục hơn bất kỳ mọi bằng chứng nào khác về môi trường kinh doanh ổn định và đầy triển vọng của Việt Nam. Chính điều này sẽ tạo ra niềm tin cho các doanh nghiệp trên thế giới có thể an tâm đầu tư, hợp tác với Việt Nam" - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trả lời câu hỏi của các doanh nhân nước ngoài về môi trường đầu tư tại Việt Nam, Phó Thủ tướng nêu rõ: Sau khi ra nhập WTO, cơ sở hạ tầng ở Việt Nam ngày càng đáp ứng nhu cầu nhằm đưa Việt Nam thoát khỏi tình trạng kém phát triển, phấn đấu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020. Chính phủ sẽ thực hiện những cam kết trước cộng đồng quốc tế và sẽ tiếp tục đẩy nhanh hơn, mạnh mẽ hơn việc hoàn thiện thể chế và cải cách các thủ tục hành chính tạo thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích chung.

Trong đầu năm 2008, nền kinh tế Việt Nam gặp phải một số khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, lạm phát, chịu ảnh hưởng từ những biến động giá cả của thị trường thế giới... nhưng cộng đồng quốc tế vẫn tin tưởng vào các chính sách ưu tiên kiềm chế lạm phát ổn định vĩ mô, giảm chi tiêu công, thực hiện chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo... Trong 5 tháng đầu năm 2008, Việt Nam cũng đã thu hút được 324 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 14,7 tỷ USD, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tại diễn đàn cũng diễn ra các cuộc trao đổi liên quan đến vấn đề kinh doanh và chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất, những chiến lược kinh doanh thành công và khắc phục những vấn đề phụ nữ phải đối mặt hiện nay trong kinh doanh của các diễn giả: Ông See Wee Tan - Tổng Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư VinChi Capital, Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn; Ông Đỗ Tất Ngọc - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam; Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo; G.S Margaret Gardner AO - Phó Chủ tịch HĐQT Đại học RIMIT Việt Nam; Bà Phạn Thị Diệu Hiền - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo chia sẻ những kinh nghiệm với các doanh nghiệp.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Tạo phân tích, việc ra nhập WTO vừa mang đến cơ hội, nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt được cơ hội sẽ thuận lợi để đưa doanh nghiệp phát triển nhanh chóng. Cụ thể, Tập đoàn Tân Tạo trước thời điểm Việt Nam ra nhập WTO chỉ tham gia đầu tư 4 khu công nghiệp, tạo ra việc làm cho khoảng 30.000 lao động ổn định, trong đó gần 60% là phụ nữ. Nhưng, chỉ một năm sau khi ra nhập WTO, Tập đoàn Tân Tạo đã thực sự trở thành nơi thu hút đầu tư của nhiều nhà đầu tư nước ngoài có tên tuổi. Vì thế, Tập đoàn đã được Chính phủ mạnh dạn giao phó cho phép và hiện nay đầu tư phát triển hơn 40 dự án tầm cỡ quốc gia trên khắp cả nước... có thể tạo hằng trăm ngàn công ăn việc làm ổn định trong vòng 5 năm tới...

Bà Yến cũng đưa ra khuyến nghị: Cần tạo ra sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh và doanh nghiệp nước ngoài. Đổi mới và cải tiến các chính sách tài chính, tiền tệ để có thể thúc đẩy được thị trường tài chính, thị trường vốn Việt Nam hội nhập và phát triển. Hạn chế việc điều hành kinh tế vỹ mô bằng can thiệp hành chính. Bên cạnh đó, coi trọng chính sách thu hút nhân tài, đào tạo và bồi dưỡng tri thức để con người Việt Nam có thể phát huy hết năng lực sáng tạo và cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Quang Huy