itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Nhà đầu tư ngày càng tin tưởng khi đầu tư vào Việt Nam

Nhà đầu tư ngày càng tin tưởng khi đầu tư vào Việt Nam

Sự hấp dẫn đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ tại 30 nền kinh tế mới nổi, trong đó Việt Nam đã thăng 3 bậc so với năm 2007, (vượt qua Ấn Độ, Nga và Trung Quốc) để vươn lên vị trí số 1 toàn cầu. Sự thay đổi ngoạn mục này được phản ánh qua những kết quả trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) 6 tháng qua.

6 tháng bằng 1,5 lần cả năm trước
Trong 6 tháng đầu năm nay thu hút vốn ĐTNN của nước ta đạt 31,6 tỷ USD, tăng 48,3% so với cả năm 2007 (21,3 tỷ USD). Tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 6 tháng, lượng vốn mới thu hút được tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2007. Điều đó thể hiện sự tin tưởng của các nhà ĐTNN đối với môi trường đầu tư của Việt Nam, mặc dù nền kinh tế phải đối mặt với nhiều thách thức.
Sáu tháng qua, các doanh nghiệp (DN) ĐTNN đã góp vốn đầu tư thực hiện ước đạt 4,9-5 tỷ USD, tăng 37,6% so với vốn thực hiện cùng kỳ năm trước. Doanh thu của khối DN này ước đạt 20,4 triệu USD, tăng 42,4%; trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 11,32 tỷ USD, tăng 28%; nhập khẩu ước đạt 13,9 tỷ USD, tăng 42,7%, nộp ngân sách ước đạt 951 triệu USD, tăng 35,9%; thu hút thêm khoảng 15.000 lao động, đưa tổng số lao động trong khu vực này là 1,36 triệu lao động, tăng 15,4%.
Nhiều dự án lớn
Ta có quyền hãnh diện với các quốc gia đang thu hút vốn ĐTNN khác cũng như tự hào với cộng đồng nhà đầu tư qua những dự án có quy mô lớn hoặc rất lớn. Không phải ngẫu nhiên mà các chuyên gia cho rằng, quy mô vốn trung bình của dự án ĐTNN là thước đo sự hấp dẫn của một nền kinh tế. Đương nhiên các nhà đầu tư luôn hành xử theo nguyên tắc “trông giỏ bỏ thóc” và họ muốn duy trì mục tiêu đồng vốn an toàn, sinh sôi.

Trong tháng 6 /2008, cả nước có 163 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 16,222 triệu USD, đưa tổng số dự án cấp mới trong 6 tháng đầu năm 2008 lên 487 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 30.946,9 triệu USD, bằng 71,8% về số dự án tăng gấp 4 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình thu hút ĐTNN 6 tháng đầu năm nay có sự khác biệt so với năm trước, với sự nổi lên của những dự án quy mô rất lớn. Trong đó, riêng 19 dự án có quy mô vốn đầu tư từ 100 triệu USD trở lên đã đạt trên 28 tỷ USD.

Đặc biệt, có 6 dự án trên 1 tỷ USD. Đó là sự có mặt của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa do Tập đoàn Formosa (Đài Loan) với dự án đầu tư 7,879 tỷ USD tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) xây dựng cảng và nhà máy luyện kim. Công ty Lọc dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 6,2 tỷ USD xây dựng nhà máy lọc dầu tại Thanh Hóa. Công ty TNHH dự án Hồ Tràm do Tập đoàn Asian Coast Development (Canada) Ltd đầu tư 4,23 tỷ USD xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao (9.000 phòng), Khu thương mại, Trung tâm hội nghị quốc tế, Văn phòng - Căn hộ, biệt thự cao cấp, Khu vui chơi giải trí tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Công ty TNHH một thành viên Starbay Việt Nam do Tập đoàn Starbay Holding Ltd. (B.V.Island) xây dựng Tổ hợp nghỉ dưỡng, sân golf, căn hộ cho thuê tại Kiên Giang với vốn đầu tư 1,648 tỷ USD. Bên cạnh đó là các dự án có số vốn trên 1 tỷ USD thuộc lĩnh vực bất động sản, xây dựng khu đô thị và nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế tại nhiều địa phương trên phạm vi cả nước.
Nhà đầu tư nước ngoài nhận xét về Việt Nam
Tổ chức Xúc tiến thương mại quốc tế Nhật Bản điều tra hơn 1.700 DN hoạt động tại khu vực Đông Nam Á, Đông Á đã đưa ra kết luận: Việt Nam được đánh giá rất cao về tương lai phát triển và đầu tư trung-dài hạn. Về trung hạn, có hơn 92% DN sản xuất và 88% DN dịch vụ dự định mở rộng kinh doanh trong vòng 1-2 năm tới. Về dài hạn, Việt Nam được các nhà đầu tư Nhật Bản coi là địa điểm hấp dẫn, nơi xây dựng cơ sở sản xuất lý tưởng trong vòng 5-10 năm tới. Đáng chú ý hơn là có gần 78% số DN thuộc khu vực này sản xuất, kinh doanh có lãi, cao hơn hẳn so với mức trung bình tại các nước khác. Tại Diễn đàn Doanh nghiệp vừa diễn ra tại Hà Nội, các nhà đầu tư và tài trợ quốc tế đều khẳng định đang có xu hướng dịch chuyển dòng vốn ĐTNN vào Việt Nam.
Như vậy, hơn 31 tỷ USD mới thu hút thêm trong nửa đầu năm nay là sự bứt phá ngoạn mục trong thu hút ngoại lực, tiếp tục khẳng định niềm tin của các nhà ĐTNN vào thị trường Việt Nam. Đó cũng chính là cơ sở của sự tăng trưởng bền vững.

Trương Định