itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Thâm hụt thương mại đã được cải thiện mạnh trong tháng 6

Thâm hụt thương mại đã được cải thiện mạnh trong tháng 6

Việt Nam đã đạt những kết quả rất tích cực trong hạn chế nhập siêu.Con số 1,3 tỷ USD trong tháng 6 là thấp nhất kể từ đầu năm, chỉ tương đương với 43% mức nhập siêu trung bình của các tháng kể từ đầu năm( 3 tỷ USD/tháng ).

Việc tăng thuế nhập khẩu và cắt giảm chi tiêu, xây dựng đã làm giảm đáng kể nhu cầu nhập ô tô, sắt thép. Một số mặt hàng như phân bón, phôi thép đã tái xuất trong tháng 6. Dù vậy, áp lực giảm thiểu nhập siêu là vẫn rất lớn khi con số này của đầu năm đã là gần 15 tỷ USD, tương đương trên 20% GDP. Tuy nhiên, nếu xuất khẩu tiếp tục được cải thiện và nhập khẩu được kiềm chế trong thời gian còn lại của năm, tình hình chắc chắn sẽ rất khả quan.

Xuât khẩu – Nhập khẩu – Cán cân thương mại – Cán cân thanh toán Đv: triệu USD

Tháng Xuất khẩu Nhập khẩu NK máy móc NK Xăng dầu Cán cân thương mại Không bao gồm NK máy móc

Không tính máy

móc & xăng dầu

T1 4,911 7,198 1,196 898 -2,287 -1,091 -193
T2 3,415 6,194 1,104 972 -2,779 -1,675 -703
T3 4,834 8,118 1,114 966 -3,284 -2,170 -1,204
T4 5,088 8,307 1,201 1,029 -3,219 -2,018 -989
T5 5,150 7,051 1,100 990 -1,901 -801 189
T6 6,302 7,602 1,246 968 -1,300 -54 914
Tổng 29,700 44,470 6,961 5,823 -14,770 -7,809 -1,986
 
  CC thương mại Vốn ODA Kiều hối Vốn FDI Vốn FII CC thanh toán
Quý một (A)           2,993
Cả năm (F) -20,000 2,500 6,000 11,000 2,000 1,500

(Nguồn: TC thống kê, Bộ TC)

Nhập siêu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2008 ước tính 14,8 tỷ USD, bằng 49,8% kim ngạch xuất khẩu, tăng 184,6% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn 0,7 tỷ USD so với mức nhập siêu của cả năm 2007. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây nhập siêu đã giảm nhanh, từ mức nhập siêu 3,28 tỷ USD tháng 3 và 3,2 tỷ USD tháng 4 đã giảm xuống còn 1,91 tỷ USD trong tháng 5 và 1,3 tỷ USD trong tháng 6. Nhập siêu chủ yếu là nhập nguyên, nhiên vật liệu từ thị trường các nước trong khu vực, còn đối với các thị trường khác như EU, Mỹ nước ta vẫn duy trì được mức xuất siêu. Trong 5 tháng đầu năm 2008, nước ta xuất siêu sang thị trường EU 1,9 tỷ USD, tăng 26,6% so với xuất siêu cùng kỳ năm 2007; xuất siêu sang thị trường Mỹ 3,3 tỷ USD, tăng 10%.

Hiện nay Việt Nam đang đặt mục tiêu hạn chế nhập siêu cả năm 2008 là 30% GDP, tương đương kho ảng 20 tỷ USD. Để làm được điều này thì từ nay đến hết năm, Việt Nam cần phải duy trì mức nhập siêu không quá 700 triệu USD mỗi tháng, con số này tương đương với mức nhập siêu trung bình theo tháng của năm 2006, tương đương 1/2 mức nhập siêu trung bình theo tháng của năm 2007 và chỉ bằng 1/3 so với mức nhập siêu trung bình của 6 tháng đầu năm nay. Theo tôi, Chính phủ cần tiếp tục có những biện pháp rất quyết liệt mới có thể đạt được mục tiêu này.

Theo báo cáo mới đây của Bộ tài chính, cán cân thanh toán của Việt Nam trong quý 1 năm 2008 là thặng dư 2,99 tỷ USD. Với con số FDI giải ngân trên 5 tỷ USD tính đến hết 6 tháng đầu năm, Việt Nam đang đặt mục tiều FDI giải ngân năm 2008 trên 10 tỷ USD, kiều hối đạt 6 tỷ USD và ODA đạt trên 2 tỷ USD. Nếu mục tiêu này là khả thi thì cán cân thanh toán năm 2008 của Việt Nam sẽ không đáng lo ngại.

Trương Định