itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Trong nước / Thị trường tuần qua: Nhiều mặt hàng tăng giá

Thị trường tuần qua: Nhiều mặt hàng tăng giá

Giá vàng trong nước đã bỏ qua ngưỡng 21 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Corbis)

Tuần kết thúc tháng 5, nhiều mặt hàng tăng giá bán. Đáng chú ý là giá cát xuất khẩu tăng trên 30%. Dự kiến tháng 6, giá gạo giảm nhẹ, trong khi giá đường, phân bón, thức ăn chăn nuôi sẽ tăng.

Chưa tăng giá xăng dầu. Đây là chỉ đạo mới nhất từ Bộ Tài chính về phương án xử lý giá xăng dầu, trước các đề xuất tăng giá của doanh nghiệp (DN) gần đây.

Trước đó, giá dầu trên thế giới liên tục tăng cao, 9 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã đề xuất tăng giá xăng dầu. Theo các doanh nghiệp này, họ đang bị lỗ gần 1.200 đồng/lít xăng, 1.000 đồng/lít đối với dầu hỏa và khoảng 1.500 đồng đối với dầu diesel.

Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bằng ngoại tệ, nếu không được phép. Nếu tái phạm nhiều lần, doanh nghiệp có thể bị rút giấy phép kinh doanh trong 1 năm hoặc vô thời hạn.

Đó là điểm đáng chú ý trong Thông tư 11, hướng dẫn chi tiết Nghị định 107/2008 của Chính phủ về qui định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại mà Bộ Công Thương vừa ban hành.

Thông tư 11 nêu rõ, hành vi niêm yết giá hàng hoá dịch vụ bằng ngoại tệ hoặc thu tiền bán hàng hoá dịch vụ bằng ngoại tệ mà không được phép là hành vi vi phạm về niêm yết giá.

Ngoài phạt tiền, đơn vị vị phạm có thể bị tước quyền sử dụng đến 12 tháng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh hoặc tước quyền sử dụng không có thời hạn trên 12 tháng trở lên trong trường hợp vi phạm nhiều lần.

Giá vàng tuần qua biến động mạnh, có lúc lên gần 21,3 triệu đồng/lượng (bán ra) và hơn 21 triệu đồng/lượng (mua vào). Đây là mức cao kỷ lục từ trước tới nay.

Giá vàng trên thị trường thế giới cũng tăng cao. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần 29/5 trên sàn New York, giá vàng giao tháng 7 đã tăng 17,1USD (+1,78%) lên 980,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh là do đồng USD tiếp tục suy yếu, lo ngại về lạm phát và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại bán đảo Triều Tiên. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng, giá vàng thế giới có thể sẽ trở lại mức trên 1.000 USD/ounce.

Giá thép tăng do nhu cầu và thuế nhập khẩu tăng. Từ 25/5, giá thép miền Nam phân phối tại khu vực phía Nam đã tăng lên so với hồi đầu tháng 5. Giá thép cuộn có mức tăng mạnh nhất, 350.000 đồng/tấn.

Thép cuộn phi 6 tăng từ 10.290.000 đồng/tấn (giá bán áp dụng từ 5/5/2009) lên 10.640.000 đồng/tấn, thép phi 8 tăng từ 10.240.000 đồng/tấn lên 10.590.000 đồng/tấn. Thép phi 7 và phi 8, CT3 tăng từ 10.190.000 đồng/tấn lên 10.540.000 đồng/tấn.

Giá thép thanh trơn và thép thanh vằn do Công ty thép miền Nam sản xuất tăng 150.000 đồng/tấn. Giá thép trơn phi 10 theo biểu giá mới là 10.910.000 đồng/tấn, thép phi 12 và phi 25 có giá 11.010.000 đồng/tấn.

Thép thanh vằn D9 có giá 10.890.000 đồng/tấn. D10 có giá 10.990.000 đồng/tấn. Giá thép hình biến động nhẹ và thép tấm lá được giữ nguyên. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đây là lần thứ 2 kể từ đầu tháng 5, Công ty thép miền Nam tăng giá bán. Việc tăng giá này đã được các chuyên gia ngành thép dự báo từ trước, bởi nhu cầu tiêu thụ thép, giá cả nguyên liệu sản xuất thép và thuế nhập khẩu đều tăng.

Giấy tiêu thụ mạnh nhưng giá không tăng. Tháng 5, lượng giấy sản xuất của cả nước đạt 110.500 tấn.

Trong đó, giấy in báo là 2.500 tấn; giấy in và viết 30.000 tấn; giấy kraft, bao bì 65.000 tấn và giấy tissue 8.000 tấn. Lượng tiêu thụ giấy đã tăng nhiều hơn so với tháng trước, nhưng giá bán vẫn duy trì ổn định.

Bên cạnh đó, lượng giấy tồn kho cũng đã giảm mạnh và trở lại mức bình thường (32.000 tấn).

Đáng lưu ý là sản xuất giấy in báo, giấy in viết (hai loại giấy chịu ảnh hưởng của việc giảm thuế nhập khẩu và gian lận thương mại) đã dần phục hồi và đạt 80% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày có khoảng 150 tấn vải quả tươi xuất qua cửa khẩu Lào Cai, chủ yếu là sản phẩm được thu hái, bảo quản bằng hộp xốp lạnh. Đây là sản phẩm do thương nhân trực tiếp thu mua, đóng hộp tại vườn.

Giá gạo xuất khẩu giảm. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng giảm. Hiện giá gạo 5% tấm chỉ còn 405 USD/tấn, giảm 19% so với tháng 11/2008 và 25% tấm chỉ còn 375 USD/tấn, giảm 9%.

Do giá xuất khẩu giảm nên hiện giá lúa gạo ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng đang có chiều hướng giảm. Giá lúa hiện đứng ở mức 4.100 - 4.300 đồng/kg.

Giá cát xuất khẩu tăng 30%. Sau 2 tuần Chính phủ Campuchia cấm khai thác cát trên sông Mê Kông, lượng cát tạm nhập tái xuất vào cảng Cần Thơ đã giảm 50% trong khi giá cát nguyên liệu tăng trên 30%.

Trước đó, mỗi ngày một doanh nghiệp lớn có thể khai thác khoảng trên 10 xà lan cát, với tải trọng 1.200 tấn/xà lan. Cát sẽ được vận chuyển về Việt Nam và đổ tại các bãi cát cặp theo bờ sông Tiền, sau đó vận chuyển đến cảng Cát Lái hoặc Cần Thơ, xuất sang Singapore để xây dựng và lấn biển.

Cát được bán cho Singapore với giá từ 7,4 - 7,5 USD/m3 tùy theo kích cỡ hạt cát.

Tình trạng khan hiếm cát đã đẩy giá cát từ 135.000 - 145.000 đồng/m3 lên 175.000 đồng/m3 tại thị trường nội địa, khiến nhiều doanh nghiệp phải chịu lỗ để mua đủ cát xuất sang Singapore theo đúng hợp đồng.

Theo tổ Điều hành thị trường (Bộ NN&PTNT) cùng một số hiệp hội ngành hàng, giá một số loại hàng hóa trọng yếu sẽ biến động trong thời gian tới. Cụ thể:

Do nguồn cung trọng nước vẫn dồi dào, trong khi giá và nhu cầu nhập khẩu gạo thế giới vẫn thấp, nên giá thóc, gạo trong nước sẽ ổn định hoặc giảm nhẹ.

Tháng 6 sẽ kết thúc vụ sản xuất 2008/2009, tổng lượng cung đường trong cả nước đạt 1.149.000 tấn. Theo nhận định của Hiệp hội Mía đường, nhu cầu tiêu dùng khoảng 1,2 triệu tấn, như vậy sẽ thiếu khoảng 50.000 tấn đường. Do đó, giá đường trong nước sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong tháng tới.

Giá phân bón trên thị trường trong tháng 6 dự kiến tăng nhẹ, do nhu cầu phân bón chuẩn bị cho vụ Mùa năm 2009. Giá thức ăn chăn nuôi cũng tiếp tục tăng do ảnh hưởng của giá thế giới và biến động về tỷ giá nhập khẩu.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cho biết, doanh số tiêu thụ xăng dầu trong thời gian gần đây sụt giảm mạnh khiến cho việc kinh doanh càng thêm khó khăn.

Theo VietNamNet