itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Bà Clinton đòi quyền cho phụ nữ Afghanistan

Bà Clinton đòi quyền cho phụ nữ Afghanistan

Phát biểu trên diễn đàn Hội nghị quốc tế về tương lai Afghanistan ở Tokyo hôm 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên tiếng mạnh mẽ đòi quyền cho phụ nữ ở Afghanistan với khẳng định họ phải là một bộ phận trong sự phát triển tương lai của đất nước.

Ý kiến của bà Clinton được đưa ra khi thế giới đang căm phẫn trước một cuốn băng video kinh hoàng về cuộc hành hình một phụ nữ 22 tuổi vì tội ngoại tình và trong bối cảnh phụ nữ Afghanistan bị lâm vào nguy hiển khi lực lượng NATO ra đi và Kabul quay sang tìm kiếm hòa bình với Taliban.

“Hoa Kỳ tin tưởng mạnh mẽ rằng không quốc gia nào có thể đạt được hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế nếu như một nửa dân số đất nước không được trao quyền”, bà Clinton nói.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng con đường đi tới của Afghanistan “phải bao gồm đấu tranh chống tham nhũng, cải thiện khả năng điều hành của chính phủ, tăng cường luật pháp và tạo điều kiện để mọi người dân tiếp cận với cơ hội kinh tế, đặc biệt là phụ nữ”.

Liên quan đến cuốn băng hành hình dã man cô gái ngoại tình, ngày 8/7, chính phủ Afghanistan đã ra thông cáo nói rằng họ “lên án mạnh mẽ hành động phi Hồi giáo và tàn bạo của những kẻ giết người chuyên nghiệp và đã ra lệnh cảnh sát tỉnh Parwan truy tìm thủ phạm và đưa chúng ra trước vành móng ngựa”. Ngoại trưởng Anh William Hague cũng cho biết ông “bị sốc và căm phẫn” khi biết tin về vụ hành hình này.

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết đã có những tiến bộ đáng kể về quyền của phụ nữ Afghanistan sau khi chính quyền Taliban bị lật đổ năm 2001 với con số các bé gái đến trường ngày càng tăng và ngày càng nhiều phụ nữ có việc làm. Hiện tại, nước này có hơn 8 triệu học sinh đến trường, trong đó 40% là các bé gái. Con số này rất có ý nghĩa nếu nhớ lại năm 2002, chỉ có 900.000 học sinh đi học và trong đó không có bé gái nào. Trong số 175.000 giáo viên ở Afghanistan hiện nay, một phần ba là phụ nữ.

Các quan chức Mỹ cho biết, bà Clinton đã nêu lên vấn đề quyền của phụ nữ Afghanistan với Tổng thống Hamid Karzai trong chuyến công du ngắn đến Kabul hôm 7/7. Bà Clinton tuyên bố vấn đề này sẽ là phép thử đối với sự tiến bộ của Afghanistan.

HỒNG KỲ (Theo AFP)