itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị kết tội

Chủ tịch Tập đoàn Samsung bị kết tội

Ông Lee Kun-hee

Trong vụ điều tra nhằm làm sáng tỏ các lời buộc tội hối lộ của tập đoàn Samsung, ban công tố đã buộc tội ông Lee Kun-hee, Chủ tịch Tập đoàn, tội trốn thuế và thiếu trách nhiệm.

Thông báo được đưa ra hôm thứ năm sau ba tháng điều tra các lời cáo buộc. Các công tố viên cho biết họ sẽ không bắt giữ ông Lee do nó có thể gây tác động nghiêm trọng tới tập đoàn công nghiệp lớn nhất của Hàn Quốc này.

Cuộc điều tra bắt đầu vào tháng 1 và được khởi đầu bởi các lời cáo buộc cuối năm ngoái của cựu luật sư hàng đầu của Samsung, ông Kim Yong-chul. Tập đoàn này đã phủ nhận hoàn toàn các lời cáo buộc đó.

Chính phủ đã cho phép tiến hành điều tra các lời các buộc của ông Kim Yong-chul cho rằng tập đoàn đã lập quĩ đen trị giá 200 tỷ won (202 triệu USD, 127 triệu Euro) để hối lộ các công tố viên và quan tòa.

Samsung phủ nhận lời cáo buộc

Điều tra các lời cáo buộc kéo dài trong thời gian dài của nhóm dân biểu cho thấy tập đoàn gia đình lớn nhất Hàn Quốc này đã sử dụng các giao dịch tài chính mờ ám để thực hiện trao quyền kiểm soát tập đoàn từ chủ tịch Lee-Kun-hee cho con trai

Samsung là một tập đoàn không lồ có công ty mẹ là công ty điện tử Samsung. Nó bao gồm một mạng lưới rất nhiều các công ty thành viên.

Ông Lee, 66 tuổi, là một thương nhân có ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc đã bị triệu tập lần thứ hai và bị thẩm tra trong nhiều giờ về các lời cáo buộc.

Sau cuộc phỏng vấn lần thứ hai kết thúc hôm thứ 6, ông Lee đã thừa nhận trách nhiệm về vụ bê bối và đang xem xét cải tổ lại tập đoàn. Ông cho biết ông có thể thôi giữ chức chủ tịch tập đoàn.

Hầu hết các nhà đầu tư đều thờ ơ với vụ kiện và cuộc điều tra sắp diễn ra. Thể hiện bằng việc cổ phiếu của hãng điện tử Samsung đã tăng 23% kể từ khi ông Kim Yong-chul, cựu luật sư của Samsung, ra lời cáo buộc đầu tháng 11.

Tuy nhiên, vụ bê bối gây nên mối quan ngại trong xã hội cho rằng sự lớn mạnh của tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc này sẽ làm cho nó có quá nhiều quyền lực và tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Samsung được thành lập cách đây 70 năm, bao gồm gần 60 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực đóng tầu, bảo hiểm, may mặc, và nhiều ngành công nghiệp khác. Xuất khẩu của tập đoàn này ước tính chiếm 1/5 tổng sản phẩm xuất khẩu của Hàn Quốc.

V. T (Theo CNN)