itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Đảng của ông Putin chắc thắng

Đảng của ông Putin chắc thắng

Tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu được nói

là rất cao

Các kết quả kiểm phiếu sơ khởi cho thấy đảng của tổng thống Vladimir Putin đã thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hôm Chủ nhật.

Với 30% phiếu được kiểm, đảng Nước Nga thống nhất của ông Putin giành tới 63.3% số phiếu trong khi đảng Cộng sản đối lập đứng thứ hai giành 11.3%.

Hai đảng khác thân Kremlin dường như cũng vượt qua được mức 7% số phiếu cần thiết để có chân trong Hạ viện Nga (Duma). Tỷ lệ cử tri đi bầu được ước tính vào khoảng 60%.

Kết quả này sẽ mang lại cho ông Putin cơ hội bảo toàn quyền lực chính trị của mình, có thể trong vai trò thủ tướng, ngay cả sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào năm tới.

Đảng cộng sản tuyên bố họ sẽ khiếu kiện lên tòa về kết quả bầu cử vì cho rằng đã xảy ra gian lận trong quá trình bỏ phiếu.

Lãnh đạo đảng này, ông Gennady Zyuganov nói: "Chúng tôi không tin vào các kết quả mà Ủy ban bầu cử trung ương đưa ra và chúng tôi sẽ tổ chức kiểm phiếu độc lập".

Người đứng đầu đảng Nước Nga thống nhất Boris Gryzlov thừa nhận đã có một số sai phạm nhưng nói chúng không nghiêm trọng lắm.

"Tất nhiên có sai phạm nhưng câu hỏi đặt ra là liệu chúng có thể ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng không....Không, chúng không thể gây nghi ngờ cho kết quả cuối cùng."

"Việc các sai phạm đó được ghi nhận cho thấy cuộc bầu cử diễn ra một cách minh bạch."

Đối lập với Putin

Các nhà quan sát độc lập từng than phiền rằng họ đã bị cản trở trong việc theo dõi quá trình bầu cử.

Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu châu (OSCE) đã từ bỏ ý định cử một đoàn quan sát viên hùng hậu tới Nga và chỉ trích Moscow là đã lần lữa không cấp visa cho họ. Nga bác bỏ cáo buộc này.

Cuối cùng chỉ có một nhóm nhỏ dân biểu châu Âu từ một hội đồng nghị viện châu Âu tới theo dõi bầu cử với chỉ 330 quan sát viên nước ngoài cho 95.000 điểm bỏ phiếu .

Tổng cộng 11 đảng đã tham gia tranh cử vào Duma Nga.

Một số đảng đối lập cáo buộc chính phủ Nga đã hạn chế nỗ lực vận động tranh cử của họ.

Theo cơ quan kiểm phiếu của nhà nước, các đảng trung thành với Điện Kremlin có thể sẽ chiếm tới 348 ghế trong Hạ viện gồm 450 ghế.

Điều này cho phép đảng Nước Nga thống nhất và các đồng minh có đủ hậu thuẫn để thông qua các thay đổi cần thiết trong Hiến pháp.

Kết quả sơ khởi 

Đảng Nước Nga thống nhất: 63.3% số phiếu.

Đảng Cộng sản: 11.3%

Đảng Dân chủ tự do: 9.6%

Đảng nước Nga Công bằng: 7.2%

Ông Gryzlov từ đảng Nước Nga thống nhất nói cuộc bầu cử là "một trưng cầu dân ý về tổng thống Putin nên có thể nói ông Putin đã giành thắng lợi".

Đảng này sẽ đề cử người ra tham dự cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới sau đại hội đảng vào cuối năm.

Theo Hiến pháp, ông Putin sẽ phải rút lui khỏi chức tổng thống khi hết nhiệm kỳ hai vào tháng Ba năm 2008.

Theo phóng viên BBC James Rodgers tại Moscow, chiến thắng áp đảo của đảng ông trong cuộc bầu cử lần này sẽ giúp ông tiếp tục có ảnh hưởng to lớn trên chính trường Nga, ngay cả khi ông không còn nắm chức tổng thống.

Hồi đầu năm nay ông Putin tuyên bố ông có thể sẽ đăng cử chức thủ tướng sau khi mãn nhiệm tổng thống.

Theo BBC