itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Giá dầu vẫn tiếp tục tăng cao

Giá dầu vẫn tiếp tục tăng cao

Giá dầu thô đã liên tục tăng trong thời gian qua. Ngày 16/10, giá dầu thô ngọt nhẹ lúc đóng cửa phiên giao dịch tại Sở Giao dịch hàng hóa New York chạm ngưỡng kỷ lục mới: 87,61 USD/thùng - mức cao nhất kể từ khi phương thức giao dịch kỳ hạn được áp dụng.

Tại thị trường châu Á, dầu thô nhẹ của Mỹ đã tăng lên 86,76USD/thùng sau khi lập kỷ lục 86,13 USD/thùng vào hôm qua trong khi dầu thô Brent cũng tiếp tục tăng giá, lên 83,09 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích, giá dầu tăng cao sau khi có thông tin rằng lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào một ngôi làng ở biên giới Iraq trong vài ngày gần đây. Bên cạnh đó, các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ OPEC cũng thông báo những nước không là thành viên tổ chức này đang có kế hoạch cắt giảm sản lượng cung cấp, khoảng 110.000 thùng/ngày.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang chờ đợi việc Quốc hội nước này thông qua hành động quân sự tại bắc Iraq nhằm vào lực lượng chống đối người Kurd sau khi 13 binh sĩ nước này bị hạ sát ở khu vực gần biên giới Iraq. Các nhà phân tích cho rằng quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu mỏ.

Giá dầu đã liên tục tăng kể từ năm 2002 khi nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ những nền kinh tế phát triển nhanh như Trung Quốc và Ấn Độ gia tăng. Tuy nhiên giá dầu vẫn thấp hơn mức 90 USD/thùng đã từng xảy ra vào năm 1980. Theo các nhà phần tích, giá hiện thời gây ra những ảnh hưởng đối với sự phát triển của nền kinh tế thế giới được cho là sẽ bị chậm lại vào năm tới.

Vào tháng trước, OPEC từng tuyên bố sẽ tăng sản lượng lên 500.000 thùng/ngày bắt đầu từ đầu tháng sau để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhiên liệu này trên toàn cầu. Tuy nhiên tổ chức này cũng khuyến cáo nhu cầu sử dụng dầu của Mỹ trong mùa đông năm nay sẽ cao hơn con số dự tính.

Giá dầu đang leo thang nhanh chóng. Ảnh: BBC

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn cho rằng, lý do chính dẫn tới đợt tăng giá dầu đang diễn ra là hoạt động của giới đầu cơ. Nhiều chuyên gia cho rằng, khi giới đầu cơ đẩy giá dầu lên cao để thu lợi, giá dầu có thể đạt mức 100 USD/thùng!

Trong nhiều năm trở lại đây, các quỹ đầu phòng hộ, các ngân hàng đầu tư, quỹ tương hỗ và các tổ chức trong đó có Goldman Sachs và Morgan Stanley đã đầu tư mạnh mẽ vào dầu, với tốc độ tương tương với tốc độ tăng của nhu cầu dầu thế giới. Địa vị thị trường của những tổ chức này cho phép họ phóng đại những biến động giá lẽ ra là nhỏ do dự báo nhu cầu, địa chính trị và thay đổi thời tiết.

Các nhà đầu cơ hiện đang dự báo xu hướng giá dầu đi lên và đang nắm giữ những hợp đồng với tổng khối lượng là 69 triệu thùng dầu. Đây là một thị phần quan trọng trên thị trường dầu lửa thế giới - một thị trường với nhu cầu xấp xỉ 83 triệu thùng mỗi ngày. “Các quỹ phòng hộ và các tổ chức đầu cơ khác nắm vai trò kiểm soát tối cao trên thị trường dầu lửa”, Stephen Schork, một chuyên gia tư vấn năng lượng nhật định.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích bác bỏ lập luận rằng giới đầu cơ và các tổ chức tài chính đang điều khiển thị trường. Họ cho rằng, hành động đầu cơ làm tăng giá sẽ có ích cho thị trường dầu toàn cầu vì sẽ giúp hạn chế nhu cầu, yếu tố sẽ tăng vượt kiểm soát nếu không bị ghìm lại. “Đầu cơ có tác dụng tốt của nó. Đầu cơ giúp nhu cầu thị trường leo thang ra khỏi tầm kiểm soát”.

Bùi Nhung (tổng hợp)