itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Hong Kong sẽ tự bầu lãnh tụ vào 2017

Hong Kong sẽ tự bầu lãnh tụ vào 2017

Ông Donald Tsang nói Hong Kong

đã bước vào "một giai đoạn mới

quan trọng".

Người đứng đầu Hong Kong nói Bắc Kinh sẽ cho phép người dân vùng đặc khu hành chính nào trực tiếp bầu chọn lãnh đạo chậm nhất là vào năm 2017 và bầu các nhà lập pháp chậm nhất là vào 2020.

Ông Donald Tsang nói quyết định trên là "một bước đi quan trọng nhất" đối với tương lai chính trị của vùng đất từng là thuộc địa của Anh, được trao trả cho Trung Quốc hồi 1997.

Quyết định mới được đưa ra sau khi ông Tsang đệ trình một bản báo cáo, theo đó đề nghị tiến hành bầu cử vào năm 2012.

Lãnh tụ Hong Kong hiện được bầu chọn bởi một ủy ban gồm 800 thành viên. Một nửa trong số 60 thành viên của Hội Đồng Lập Pháp cũng được bầu chọn.

Đặc khu hành chính được điều hành theo quy tắc "một quốc gia, hai chế độ", theo đó Trung Quốc đồng ý trao cho Hong Kong quyền tự trị cao, tiếp tục duy trì hệ thống kinh tế và xã hội riêng trong vòng 50 năm kể từ ngày chuyển giao.

Hiến pháp Hong Kong quy định về việc phát triển hệ thống phổ thông đầu phiếu là "mục tiêu tối thượng", nhưng không nêu ra hạn định cụ thể.

"Cơ hội khó kiếm"

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Trung Quốc đã ra quyết định hôm Thứ Bảy, nói sẽ cân nhắc việc cho phép bầu cử trực tiếp đối với việc bầu chọn lãnh tụ Hong Kong trong năm 2017.

Theo Tân Hoa Xã, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội nói rằng "Phiên họp có quan điểm rằng việc bầu Hành Chính Trưởng Khu thứ năm của Đặc Khu Hành Chính Hong Kong trong năm 2017 sẽ được thực hiện thông qua hình thức phổ thông đầu phiếu."

Ủy ban nói thêm rằng nếu người đứng đầu Hong Kong được bầu chọn trực tiếp, điều đó sẽ được coi như bước đi hướng tới việc bầu Hội Đồng Lập Pháp bằng hình thức phổ thông đầu phiếu vào năm 2020.

Hong Kong trở thành đặc khu hành chính
của Trung Quốc từ năm 1997,
sau khi được Anh trao trả cho Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Ủy Ban bác bỏ khả năng bầu cử dân chủ trong lần bỏ phiếu 2012, nói chỉ có "các sửa đổi cần thiết" có thể được đưa ra đối với biện pháp bầu chọn mà thôi.

Ông Tsang trình bày trong bản báo cáo trình Quốc Hội Trung Quốc trước đó rằng đa số người dân Hong Kong muốn được trực tiếp bầu chọn trong kỳ bầu cử 2012, mặc dù ông nói việc trì hoãn tới 2017 có "nhiều cơ hội được chấp thuận hơn".

Trong buổi họp báo đuợc phát đi trên truyền hình sau khi Quốc Hội công bố tin, ông Tsang nói Hong Kong đã "bước vào một giai đoạn mới quan trọng" với việc ngày dự kiến cho việc thực thi chế độ phổ thông đầu phiếu đã được xác lập.

Tuy nhiên, Ronny Tong, một trong những nhà vận động vì dân chủ hàng đầu của Hong Kogn thì nói trên kênh truyền hình cáp Hong Kong rằng ông "vô cùng thất vọng".

Theo BBC