itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Lính Campuchia bắn lầm máy bay chở khách Thái

Lính Campuchia bắn lầm máy bay chở khách Thái

Binh lính Campuchia đã nổ súng vào một máy bay chở khách của Thái Lan đang trên đường đến tỉnh Siem Reap của Campuchia ngày 12-7 vì tưởng đó là máy bay do thám.

Bangkok Post dẫn lời Tỉnh trưởng tỉnh Sa Kaeo – Thái Lan Sanit Naksuksri cho biết chiếc máy bay của hãng Bangkok Airways cất cánh từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) và bay chệch khỏi đường bay khi ở gần biên giới hai nước do thời tiết xấu.

Tầm nhìn kém cộng với thông tin liên lạc không rõ ràng đã khiến binh lính Campuchia gần khu kinh tế đặc biệt O’Neang (tỉnh Banteay Meanchey) nhận lầm đây là máy bay do thám và 3 lần nổ súng cảnh cáo vào khoảng 11 giờ ngày 12-7 (giờ địa phương), theo ông Sanit.

Còn phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Đại tá Sirichan Ngathong, cho biết: "Quân đội Campuchia nổ súng do máy bay không thể hạ cánh xuống sân bay Siem Reap vì thời tiết xấu. Đây là một sự hiểu lầm từ phía Campuchia do họ nghi đó là máy bay do thám". Cùng ngày, quân đội Campuchia tại biên giới xác nhận vụ việc nhưng thời điểm khác với phía Thái tuyên bố. Tư lệnh Seng Phearin nói máy bay trên đã bay sâu vào lãnh thổ Campuchia 10 km vào khoảng 19 giờ tối 11-7 (giờ địa phương). “Do tầm nhìn kém nên chúng tôi không thể phân biệt loại máy bay. Nó bay vòng nhiều lần nên các binh sĩ của chúng tôi đã bắn 18 phát súng máy, song đều trượt do nó bay rất cao.

Tôi nghĩ máy bay chở khách sẽ không bay quanh khu vực biên giới nên chúng tôi ngờ rằng đó là máy bay do thám và phải nổ súng để bảo vệ không phận" - Tư lệnh Seng Phearin nói. Chiếc máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Siem Reap và không ai bị thương. Tuy nhiên, Bangkok Airways, hãng hàng không Thái Lan duy nhất tổ chức các chuyến bay thương mại đếm Campuchia, phủ nhận máy bay bị bắn. Thứ trưởng Bộ Giao thông Thái Chatchart Sithipan cho biết ông nhận được báo cáo ban đầu từ hãng hàng không, trong đó khẳng định không máy bay nào bị tấn công. Trong khi đó, cùng ngày 12-7, Thái Lan đã điều cảnh sát tuần tra biên giới đến khu vực tranh chấp gần đền Preah Vihear sau khi Campuchia tuyên bố sẽ rút quân tại đây.

Bằng Vy (Theo Bangkok Post, The Nation)