Mỹ triển khai hai tàu sân bay tại Trung Đông
Trong bối cảnh căng thẳng trong mối quan hệ với Iran và Syria, Mỹ cho biết sẽ sớm triển khai tàu sân bay USS John C. Stennis đến Trung Đông, qua đó duy trì được hai tàu sân bay tại khu vực bất ổn này.
Hãng tin AFP dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little hôm 16.7 cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tuần trước đã thông qua yêu cầu triển khai tàu sân bay USS John C. Stennis sớm hơn bốn tháng so với dự kiến.
"Tàu (John C. Stennis) sẽ được triển khai vào cuối mùa hè này. Quyết định trên sẽ giúp đáp ứng các yêu cầu hiện hữu của lực lượng hải quân ở Trung Đông và sẽ giảm bớt khoảng cách do nhóm tàu sân bay tấn công (USS) Enterprise tạo ra sau khi rút đi trong thời gian tới theo kế hoạch", ông Little nói.
Ông Little nhấn mạnh quyết định nhanh chóng điều tàu John C. Stennis đến Trung Đông là do tình hình an ninh không bảo đảm tại khu vực này, trong đó có những “thách thức” bắt nguồn từ phía Iran.
Mỹ đã triển khai hai tàu sân bay tại khu vực Trung Đông: USS Abraham Lincoln và USS Enterprise.
Tàu Lincoln đã di chuyển qua kênh đào Suez hôm 16.7, rời khỏi khu vực do Hạm đội 5 đảm trách để trở lại Mỹ, qua đó hoàn thành đợt triển khai kéo dài 8 tháng, Lầu Năm Góc cho biết.
Tàu USS Abraham Lincoln sẽ sớm được tàu USS Dwight Eisenhower thay thế.
Nếu Hải quân Mỹ không quyết định đẩy nhanh tiến độ triển khai tàu John C. Stennis đến Trung Đông thì tàu USS Dwight Eisenhower sẽ phải “một mình” hoạt động tại khu vực Trung Đông đầy bất ổn trong nhiều tháng.
Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của mình ở vùng Vịnh chiến lược hồi tháng 12 năm ngoái, sau khi Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu các nước phương Tây tẩy chay dầu xuất khẩu từ Iran.
Được biết, eo biển Hormuz là nơi trung chuyển khoảng 40% lượng dầu thô thế giới.
Huỳnh Thiềm/ Thanh Niên
Tin đã đăng
- Biển Đông: ASEAN và cái giá vắng một tuyên bố chung
- Lính Campuchia bắn lầm máy bay chở khách Thái
- Tàu chiến Nga sẽ diễn tập ở Địa Trung Hải, Biển Đen
- Tàu Trung Quốc đến gần đảo tranh chấp với Nhật
- Nga ngừng bán vũ khí cho Syria
- Bà Clinton đòi quyền cho phụ nữ Afghanistan
- Iran đe dọa hủy diệt căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông
- Mỹ "giăng bẫy" Nga như thế nào?
- Tổng thống Nga ủng hộ nhập khẩu công nghệ quân sự nước ngoài
- Hội thảo an ninh biển Đông ở Mỹ: COC chỉ là cơ chế quản lý tranh chấp