itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Tổng thống Syria bất ngờ xuất hiện

Tổng thống Syria bất ngờ xuất hiện

Tổng thống Syria Bashar al-Assad gặp tướng Fahad Jassim al-Freij. Ảnh: Sana/Reuters

Tổng thống Bashar al-Assad vừa xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia hôm 19-7 trong buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Bộ trưởng Quốc phòng Fahad Jassim al-Freij, dẹp tan những đồn đoán cho rằng ông bị thương nặng hay bỏ trốn khỏi đất nước sau vụ đánh bom một ngày trước đó.

Đây là lần đầu tiên ông Assad xuất hiện trên truyền hình nhà nước Syria trong 2 ngày qua kể từ sau vụ đánh bom cảm tử giết chết 3 quan chức an ninh cấp cao tại trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia hôm 18-7. Vụ đánh bom đã giết chết Bộ trưởng Quốc phòng Daoud Rajha, Thứ trưởng Quốc phòng và là anh rể tổng thống Assef Shawkat, Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim al-Shaar, và trợ lý tổng thống - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hasan Turkmani. Cảnh quay từ đài truyền hình quốc gia cho thấy lễ nhậm chức diễn ra tại dinh thự của Tổng thống ở thủ đô Damascus chứ không phải tại Latakia như thông tin từ lực lượng nổi dậy. Tướng al-Freij được bổ nhiệm vào vị trí mới thay thế người tiền nhiệm ngay sau khi ông này thiệt mạng trong vụ đánh bom.
Sự xuất hiện bất ngờ của ông Assad diễn ra trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang quyết liệt phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an mang tính chất chỉ trích nặng nề Chính phủ Syria, trong khi đó quân nổi dậy ngày 19-7 đã giành quyền kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới giữa Iraq và Syria. Thứ trưởng Nội vụ Iraq Adnan al-Assadi Assadi cho biết qua điện thoại: "Tất cả các cửa khẩu biên giới giữa Iraq và Syria đã nằm trong tầm kiểm soát của Quân đội Syria Tự do. Các cửa khẩu và tất cả các tiền đồn đều do lực lượng này kiểm soát. Quân đội Syria đang tập trung vào Damascus".
Trong khi đó, giao tranh vẫn đang tiếp tục giữa quân đội Syria và quân nổi dậy thuộc phía bên kia biên giới ở khu vực Sinjar, phía Bắc Iraq.

Đỗ Quyên (Theo Guardian)