itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Musharraf sẽ sớm rời quân đội

Musharraf sẽ sớm rời quân đội

Musharraf ban bố luật giới nghiêm

ngày 3/11

Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf sẽ từ chức tổng tư lệnh quân đội vào thứ Tư này.

Phát ngôn nhân của ông Musharraf, Rashid Qureshi, nói với BBC rằng ông sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa vào thứ Năm.

Tổng thống Musharraf đã phải chịu áp lực nặng nề từ quốc tế và tại quốc nội đòi hỏi phải rời vị trí lãnh đạo quân đội.

Ông đã lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 1999, lật đổ chính phủ dân sự của thủ tướng Nawaz Sharif.

Đồng minh nước ngoài chủ chốt của Pakistan, Hoa Kỳ, trong những tháng gần đây cũng tỏ quan ngại về việc quân đội không đủ lực để trấn áp dân quân thân Taleban và uy tín ngày càng sút giảm của ông Musharraf.

Mỹ đã hỗ trợ cho các cuộc đàm phán giữa tổng thống Musharraf và cựu thủ tướng Benazir Bhutto, người đứng đầu đảng chính trị lớn nhất Pakistan, nhằm đi đến một thỏa thuận chia sẻ quyền lực.

Thế nhưng mới đây bà Bhutto tuyên bố bà không thể hợp tác cùng ông Musharraf được.

Tư lệnh tối cao

Tướng Qureshi nói với BBC ông Pervez Musharraf "sẽ nhậm chức tổng thống dân sự của Pakistan" vào thứ năm này.

Ông nói tổng thống Musharraf sẽ chuyển quyền lãnh đạo quân đội cho người phó của ông là trung tướng Ashfaq Pervez Kiani trong một buổi lễ tổ chức vào thứ Tư.

Ông Nawaz Sharif đã về lại Pakistan

Khi được hỏi liệu ông Musharraf có cắt bỏ mọi liên hệ với quân đội hay không, ông Qureshi chỉ ra là ông Musharraf vẫn sẽ là vị tư lệnh tối cao của quân đội giống như hầu hết các nguyên thủ khác trên thế giới.

Từ hồi tháng Mười tướng Musharraf đã đề cử tướng Kiani, cựu lãnh đạo ngành tình báo, thay chân mình trong quân đội.

Với tư cách tổng thống dân sự, ông Musharraf vẫn còn quyền hành đáng kể, trong có quyền bãi nhiệm toàn bộ nội các dân sự.

Trong khi đó cựu thủ tướng Nawaz Sharif vừa quay trở về Pakistan hôm Chủ nhật sau nhiều năm lưu vong nước ngoài.

Cả ông Sharif và bà Benazir Bhutto mỗi người đều đã làm thủ tướng hai nhiệm kỳ và theo luật hiện tại thì hai người không được phép tranh cử thủ tướng nhiệm kỳ ba nữa.

Cả hai vị đều đã nộp đơn tham gia bầu cử Quốc hội vào tháng Một tới và đều tuyên bố có thể tẩy chay nếu thấy khả năng bầu cử không được tự do và công bằng.

Theo BBC