itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Mùa đông nóng ở Gruzia

Mùa đông nóng ở Gruzia

Ứng cử viên tổng thống Levan

Gachechiladze

Bất chấp những ý kiến hoài nghi của các nhà phân tích chính trị, các thủ lĩnh phe đối lập cực đoan ở Gruzia là Hội đồng quốc gia các đảng đối lập (NC) đã biết kiềm chế tham vọng cá nhân và đề cử một ứng viên duy nhất ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử trước nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào ngày 5.1.2008. Và thật bất ngờ bởi nhân vật được chọn mặt gửi vàng là ông Levan Gachechiladze, "con ngựa ô" của chính trị Gruzia.

Ông Gachechiladze kinh doanh rượu vang từ cuối thập niên 1980, năm 1999 ông được bầu là nhà kinh doanh số 1 của Gruzia. Trở thành đại biểu Quốc hội khoá 1999-2003, ông đã tham gia tích cực vào cuộc cách mạng nhung lụa. Năm 2004 ông lại được bầu vào Quốc hội khoá mới, nhưng ngay lập tức gia nhập phe đối lập và bỏ họp để phản đối. Người ta thấy ông nắm vai trò chủ chốt trong những hành động của phe đối lập trong hai tháng vừa qua.

Hai ứng cử viên của phe đối lập ôn hoà là David Gamkrelidze, thủ lĩnh đảng "Tân hữu" và Giya Maisashvili, thủ lĩnh đảng "Con đường tương lai" tuyên bố sẽ ra tranh cử. Tỉ phú Badri Patarkasishvili chạy ra nước ngoài sau khi bị cáo buộc âm mưu đảo chính nhà nước mới đây, cũng khẳng định sẽ ra tranh cử. Tuy nhiên trong bản thông cáo hồi đầu tháng, ông lại tuyên bố: Nếu phe đối lập ở Gruzia thống nhất đề cử một ứng cử viên, thì ông sẽ sẵn sàng rút lui.

Theo các nhà phân tích, thì chỉ có Patarkasishvili mới có cơ hội chiến thắng, bởi uy tín của ông cao hơn hẳn so với tất cả các ứng cử viên đối lập khác cộng lại. Uy tín của ông lớn đến nỗi Tổng thống Saakashvili gọi ông là "thảm hoạ đối với Gruzia". Nếu thắng lợi, Patarkasishvili dự định sẽ hạn chế quyền hành của người đứng đầu nhà nước và chuyển quyền lực cho quốc hội. Gachechiladze cũng có kế hoạch tương tự, ông dự định nếu chiến thắng sẽ trao chiếc ghế thủ tướng cho một phụ nữ đang sống tại Pháp, cựu Ngoại trưởng Salome Zurabishvili.

Như vậy là chiến dịch tranh cử đã được khởi động. Tuyên bố của Tổng thống Saakashvili về việc tiến hành bầu cử trước nhiệm kỳ vào ngày 5.1.2008 diễn ra ngay sau vụ giải tán cuộc biểu tình hoà bình ngày 7.11. Lúc đầu dư luận Gruzia coi đây là hành động thoả hiệp với phe đối lập, nhưng sau đó họ hiểu ra con tính khá cao tay của vị tổng thống. Ông ta hy vọng rằng phe đối lập sẽ trở tay không kịp trong vòng chưa đầy hai tháng và sẽ không thống nhất được ứng cử viên duy nhất. Không những thế, thời tiết tháng giêng rất khắc nghiệt và một bộ phận đáng kể cư dân sống ở vùng núi sẽ không thể đến được phòng bỏ phiếu.

Theo các nhà phân tích thì ông Saakashvili đang căng thẳng. Nếu như trước đây ông được phương Tây đánh giá là "nhà lãnh đạo có tư tưởng tự do", thì giờ đây giữa hai phía đã có những rạn nứt. Hành động dùng vũ lực giải tán cuộc biểu tình, đóng cửa các kênh truyền hình và lệnh cấm phát tán những thông tin "hoàn toàn chấp nhận được ở một xã hội dân chủ" của ông Saakashvili khiến phương Tây không hài lòng.

Dù thế nào thì uy tín của ông Saakashvili đã bị suy giảm. Không còn được sự ủng hộ trong nước, không tranh thủ được sự hậu thuẫn ở nước ngoài, giờ đây ông sẽ sử dụng tối đa bộ máy hành chính, thực hiện bất cứ trò tinh xảo nào để giữ bằng được quyền lực. Dư luận sẽ được chứng kiến những điều đó trong một tháng rưỡi mùa đông tới đây.

Quỳnh An (Theo Lao Động)