itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Năm lính Mỹ thiệt mạng tại Baghdad

Năm lính Mỹ thiệt mạng tại Baghdad

Các vụ tấn công nhắm vào lính Mỹ

đã giảm kể từ khi Hoa Kỳ tăng quân

vào năm ngoái

Quân đội Mỹ cho biết năm lính của họ bị thiệt mạng vì một vụ đánh bom tự sát khi đang đi tuần tra ở thủ đô Baghdad.

Tuyên bố của quân đội cho biết ba người lính khác và một phiên dịch viên người Iraq cũng bị thương trong vụ tấn công.

Đây là vụ tấn công làm chết nhiều lính Mỹ nhất tại thủ đô Iraq kể từ khi Hoa Kỳ tăng quân số tại nước này vào mùa hè năm ngoái.

Quân đội Mỹ cho đài BBC biết vụ tấn công xảy ra tại khu quận Mansour ở thủ đô Iraq.

Vụ việc này đưa tổng số lính Mỹ bị thiệt mạng tại Iraq kể từ khi bắt đầu cuộc chiến năm 2003 đến nay là gần 4000 người.

Biến cố khác

Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi một lãnh đạo của liên minh tộc người Hồi giáo dòng Sunni chống lại mạng lưới al-Qaeda bị giết trong một vụ đánh bom tự sát tại nhà riêng của ông ta ở phía bắc Iraq.

Ông Thaer Ghadban al-Karkhi thiệt mạng khi một phụ nữ kích nổ khi ông ta ra mở cổng tại ngôi nhà riêng ở Baquba. Con gái và hai người lính của ông này cũng bị thiệt mạng.

Ông al-Karkhi là một thành viên của Hội đồng Thức tỉnh Arab dòng Sunni, liên minh với quân đội Mỹ nhằm chống lại lực lượng al-Qaeda tại Iraq.

Các dân quân Hồi giáo dòng Sunni được ghi nhận là đã giúp giảm đi tình hình bạo lực tại Iraq trong những tháng gần đây.