itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Nhân chứng bên nguyên: Warren Buffett

Nhân chứng bên nguyên: Warren Buffett

Warren Buffett

Trong lời khai của mình, nhà tỉ phú đầu tư này cho biết ông đã biết trước nhiều dấu hiệu bất ổn trước khi hoạt động phi pháp của Freddie Mac được phát hiện.

Theo tờ WASHINGTON, Warren Buffet đã khai nhận rằng ông đã phát hiện nhiều dấu hiệu bất ổn của tập đoàn tài chính thế chấp nhà Freddie Mac nhiều năm trước khi vụ chậm chi trả kế toán trị giá 5 tỉ USD được phát hiện.

Nhà tỉ phú đầu tư này khai nhận hôm thứ ba với các quan chức chính phủ để khởi kiện Leland Brendsel, nguyên giám dốc điều hành của Feddie Mac. Ông này đã bị cắt chức năm 2003 khi lợi nhuận giả tạo của công ty bị phát hiện. Lời khai của Buffet bằng video với một quan tòa tại Washington giải thích tại sao công ty mẹ Berkshire Hathaway của ông, là một trong những cổ đông lớn nhất của Freddie Mac đã bắt đầu phải bán hết cổ phiếu vào cuối những năm 1990.

Vụ khởi tố Brendsel đã đươc Cơ quan giám sát nhà ở liên bang đệ đơn kiện cách đây 3 năm. Cơ quan này giám sát Freddie Mac và một công ty đối tác lớn hơn đươc chính phủ tài trợ là Fannie Mae. Cơ quan này cũng đổ lỗi sư quản lý yếu kém là nguyên nhân của sự vụ đình đám này,và đang tìm kiếm những tổn thất và cả hình phat chống lại Brendsel lên tới gần 1 tỉ USD, bao gồm 24 triệu USD lợi ích trợ cấp và lãi cổ phiếu.

Buffet cho biết ông không hài lòng, trong rất nhiều vấn đề, về một dư án đầu tư của Freddie Mac không hề liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn này trong khi là nhà tài chính thế chấp nhà lớn thứ 2 của Mỹ.

“Tôi biết một câu châm ngôn: Sẽ không bao giờ chỉ có một con gián trong bếp” Buffet phát biểu

Chi tiết về lời khai của Buffet đã được tờ Washing Post đưa tin trên nhiều số báo hôm thứ Tư vừa rồi. Những bài báo đó được những người liên quan đến vụ kiện xác nhận, nhưng không cho biết tên do họ không có quyền nói về vụ kiện này một cách công khai.

Buffet nói rằng ông cũng đã gặp phải rắc rối vì những dự báo của Brendsel về mức tăng trưởng lơi nhuận hai chữ số. Ông nói rằng khi những người quản lý có những lời hứa như vậy mà công ty không thể đạt đươc theo kế hoạch, họ đôi khi ‘ bịa ra các con số’.

Vụ bê bối kế toán này bắt đầu bùng lên vào tháng 6 2003 khi McLean, Freddie Mac có trụ sở Va tiết lộ rằng họ đã báo cáo mức lợi nhuận sai lệch tới 5 tỉ USD – thổi phồng các con số trong nhiều quý và kiềm chế các con số khác trong giai đoạn từ 2000 đến 2002 – nhằm làm trơn tru mức biến động hàng quý và tăng kỳ vọng của phố Wall

Các nhà quản lý đứng đầu công ty này – Brensel, chủ tịch và giám đốc điều hành David Glenne, và trưởng phòng tài chính Vaughn Clarke đã bị ban điều hành Freddie Mac buộc thôi việc. Những sự kiện này đã gây sốc cho thị trường phố Wall, do Freddie Mac vốn có tiếng là một công ty đáng tin cậy và tăng trưởng ổn định

Trong đơn kháng cáo, các luật sư của Brendsel đã cho biết ông “ không thể ra các quyết định có những quy định chi tiết về những hoạt đông hàng ngày của Freddie Mac trong giai đoạn đó và không thể biết đươc từng hoạt động trong hàng trăm hoạt động, dự án, giao dịch mà 4,500 nhân viên của công ty Freddie Mac thực hiện ở bất kì thời gian nào thậm chí ngay cả khi có chế độ ‘giám sát hợp lý’.

Vụ kiện này trước khi có được quan tòa ra quyết định phán quyết chính thức sẽ tiếp tục kéo dài qua tháng hai, sau đó, quan tòa sẽ có phán quyết đối với giám đốc văn phòng giám sát doanh nghiêp nhà ở liên bang (OFHEO) James B. Lockhart. Quyết định của tòa án có thể được kháng cáo ở tòa án cấp liên bang.

Kevin M.Downey, một luật sư Washington đại diệncho Brendsel, đã không trả lời lập tức một cuộc điện thoại để hỏi những phản ứng của ông xung quanh lời khai của Buffett.

Vào năm 2003, Freddie Mac đã phải trả một khoản phạt dân sự trị giá 125 triệu USD chưa có tiền định trong lịch sử giám sát của OFHEO để giải quyết những lời buộc tội chống lại công ty này. Vào tháng 9, công ty đã đồng ý trả 50 triệu USD tiền phạt để giải quyết lời buộc tội về gian lận cổ phiếu của Ủy ban giao dịch chứng khoán. Glenn, Clarke và 2 nguyên phó chủ tịch cấp cao cũng đã phải đối phó với lời buộc tội quản lý yếu kém bằng việc chi trả số tiền phạt dân sự trị giá 515.000 USD và bồi thường tổng số 275.548 USD.

Clarke đã đồng ý phối hợp cùng với OFHEO trong vụ kiện Brendsel

Việt Thắng (Theo MONEYCNN)