Pakistan chưa quyết định ngày bầu cử
Ủy ban bầu cử ở Pakistan yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo chi tiết về khả năng có chức được bầu cử như dự trù vào ngày 8 tháng 1 hay không.
Việc cựu thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát chết đã làm đảo lộn mọi chuẩn bị cho bầu cử, nhưng đảng của bà, PPP, nay nói họ sẳn sàng ra tranh cử.
Phóng viên Nam Á của BBC, Chris Morris ở Islamabad nói Ủy ban bầu cử phải xem có tiến hành bầu cử hay không nhưng họ chưa muốn đưa ra quyết định.
Ủy ban cho biết ít nhất 10 trụ sở của họ ở các địa phương đã bị đốt cháy theo sau các cuộc bạo động nổ ra khi hay tin bà Bhutto bị sát hại.
Thùng phiếu và những bức màn che phòng phiếu đều bị thiêu rụi. Việc in và phân phát lá phiếu cũng gián đoạn vì các cuộc bạo động.
Nay Ủy ban muốn biết đánh giá của chính quyền về an ninh trật tự cũng như tiến độ chuẩn bị cho bầu cử để xem có cần hoãn lại vài tuần hay không.
Không chỉ lý do kỹ thuật mà còn về mặt chính trị cũng có chuyện phải cân nhắc.
Đảng PPP muốn bầu cử sớm hy vọng cử tri sẽ bỏ phiếu cho họ vì thương tiếc bà Bhutto. Họ nhanh chóng tiến cử người con trai mới 19 tuổi đang còn học đại học và chồng bà Bhutto lên làm đồng chủ tịch.
Nhưng các đảng khác có lẽ sẵn sàng chờ ít lâu nữa để tình hình chính trị lắng dịu bớt và dân chúng không còn phản ứng theo cảm tính vì cái chết của bà Bhutto.
Theo BBC
Tin đã đăng
- Đảng đối lập Kenya nhận chiến thắng
- Con trai Bhutto sẽ kế tục mẹ
- Hong Kong sẽ tự bầu lãnh tụ vào 2017
- Musharraf chống bạo loạn
- Đảng đối lập Kenya nhận chiến thắng
- Họp thượng đỉnh Trung - Nhật
- Pakistan tổ chức đám tang bà Bhutto
- Bà Benazir Bhutto bị ám sát
- Thủ tướng Nhật tới thăm Trung Quốc
- Cử tri Kenya đi bầu tổng thống