itaexpress / Tin ITA / Thế giới / Tin tức / Con trai Bhutto sẽ kế tục mẹ

Con trai Bhutto sẽ kế tục mẹ

Con trai 19 tuổi của lãnh tụ đối lập mới bị ám sát Benazir Bhutto đã được chọn làm chủ tịch đảng Nhân dân Pakistan (PPP) cùng với cha mình.

Bilawal Bhutto sẽ đảm nhiệm vị trí một cách tượng trưng trong khi hoàn thành việc học tại đại học Oxford ở Anh.

Chồng bà Bhutto, ông Asif Ali Zardawi, sẽ điều hành đảng trên cương vị đồng chủ tịch PPP.

Bilawal nói với các phóng viên tại nhà gia đình Bhutto: "Mẹ tôi luôn nói rằng dân chủ là cách tốt nhất để trả thù".

Ông Asif Ali Zardari cho biết đảng PPP vẫn sẽ tiếp tục tranh cử vào tháng Giêng.

Chồng của bà Bhutto cũng kêu gọi cựu thủ tướng Nawaz Sharif từ bỏ việc tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Ông Zardari và con trai phát biểu tại một cuộc họp báo, sau khi gặp gỡ ban lãnh đạo đảng PPP để nghe ý nguyện chính trị của bà Bhutto.

Một quan chức cao cấp của PPP, phó chủ tịch Makhdoom Amin Fahim, nói rằng bà Bhutto đã chọn ông Zardari là người kế nhiệm chức chủ tịch đảng PPP.

Nhưng ông Zardari đã từ chối và ủng hộ con trai mình nắm cương vị đó - một quyết định mà ông nói rằng đã được lãnh đạo đảng ủng hộ.

Ông Zardawi cũng thông báo rằng con cái của họ giờ sẽ đổi tên thành Bhutto.

Ngồi giữa cha và ông Fahim, Bilawal nói rằng cha cậu sẽ điều hành đảng PPP trong khi cậu đi học.

Ông Zardari đã không cho các phóng viên tiếp tục hỏi Bilawal, nói rằng dù là chủ tịch, nhưng Bilawal vẫn còn ở "tuổi dễ xúc động".

Kêu gọi hoãn bầu cử

Trong khi đó, đảng cầm quyền Pakistan nói rằng cuộc tuyển cử dự kiến diễn ra ngày mùng tám tháng Giêng có khả năng sẽ bị hoãn vài tuần.

Tariq Azim thuộc đảng cầm quyền PML-Q nói rằng cuộc bỏ phiếu sẽ “mất đi tính tin cậy” nếu được tổ chức trong tình hình hiện thời.

Ông Azim cho rằng việc hoãn bầu cử sẽ cho phép PPP nhiều thời gian hơn để tái cơ cấu lại.

Ông nói: "Nhiều khả năng là bầu cử sẽ bị hoãn”.

Ông Azim nói với hãng AFP rằng bản thân đảng của ông cũng dừng tranh cử vì tình hình hiện tại.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi không có một môi trường tốt để kêu gọi sự ủng hộ của cử tri”.

Các đảng phái đối lập kêu gọi hoãn cuộc tuyển cử vì bạo loạn và xáo động chính trị vẫn còn tiếp diễn sau khi bà Bhutto bị ám sát.

Theo BBC