itaexpress / Tin ITA / Thể thao - Giải trí / Âm nhạc / Album vàng: Cả làng được giải

Album vàng: Cả làng được giải

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và ca sĩ Hồ

Ngọc Hà

Tiêu chí đặt ra là tạo một sân chơi dành cho những album ca nhạc có chất lượng vàng thật sự. Thế nhưng, qua một năm hoạt động, chương trình album vàng chỉ là siêu thị đĩa ca nhạc trên sóng truyền hình .

Gala album vàng 2007, mang tính tổng kết năm, do Công ty Cát Tiên Sa phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM tổ chức, đã diễn ra vào tối 12-11 tại Nhà hát Hòa Bình (TPHCM) với sự tranh tài của 19 album xuất sắc nhất trong năm (gồm những album đoạt giải tháng do Hội đồng Nghệ thuật của chương trình và khán giả bình chọn). Ngoại trừ 3 album Tôi là sinh viên (Hồ Quỳnh Hương), Lời yêu còn mãi (Lệ Quyên) và Mặt trời trong Siu (Siu Black), 16 album còn lại đều có giải thưởng của năm. Một đêm gala giải thưởng tràn ngập, không mất lòng ai.

Tham gia vì được quảng cáo miễn phí

Album vàng là sân chơi hiếm hoi của showbiz Việt dành cho những người trong giới. Thế nên, ngay từ đầu, nhiều album của các tên tuổi ngôi sao xuất hiện trong chương trình, như: Thanh Lam, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Lam Trường, Siu Black, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà,... Và chương trình bắt đầu có sức hút khán giả. Nhạc sĩ Quốc An thừa nhận: “Bản thân tôi là một thành viên của Hội đồng Nghệ thuật nhưng tôi cũng không ngờ chương trình này lại có nhiều ngôi sao tham dự đến vậy. Sự e ngại của tôi xuất phát từ việc chương trình còn quá mới, trong khi các ngôi sao thì luôn cẩn trọng trong mọi quyết định để bảo đảm danh tiếng của họ”. Nhưng các ca sĩ ngôi sao lại nghĩ khác: Không mất tiền lại được quảng cáo miễn phí thì tại sao không biết tận dụng? Tuy nhiên, đối với những ca sĩ sao có trong tay lượng fan lên đến vài chục ngàn như Mỹ Tâm, Đan Trường thì việc tham gia quảng bá album trong chương trình này bên cạnh vô số album của các ca sĩ trẻ chưa có nhiều tên tuổi lại là vấn đề cần phải cân nhắc.

Với những hiệu quả quảng cáo có được từ chương trình này, Album vàng là cơ hội để nhiều ca sĩ trẻ tìm cách chen chân nhằm quảng bá album của mình vừa mới phát hành.

Lượng đĩa tiêu thụ: Bó tay

Khi Album vàng vừa mới ra đời, tiêu chuẩn đầu tiên để một album được lọt vào vòng bình chọn là số lượng tiêu thụ đĩa của album đó trên thị trường băng đĩa. Tuy nhiên, ngay từ đầu cuộc chơi, tiêu chí này đã không được thực hiện với cả lý do khách quan và chủ quan. Điều nổi bật đầu tiên là album ca sĩ Việt chưa có lực hút mãnh liệt như các album của các ngôi sao ngoại để có thể thống kê được lượng album tiêu thụ trong thời gian một tuần hay một tháng. Bên cạnh đó, ngay cả việc một album có thể khẳng định được mức ăn khách của mình trên thị trường như Lạc mất em của Đàm Vĩnh Hưng thì bản thân Ban Tổ chức lại quên mất việc quy định số lượng tiêu thụ bao nhiêu là đủ chuẩn. Chính vì vậy, ngoài một vài album có thể có số lượng tiêu thụ cao (hầu hết là các album của ca sĩ ngôi sao), số còn lại được bình chọn theo nhận định của Hội đồng Nghệ thuật. Tất nhiên, những album này đều được đánh giá có chất lượng về chuyên môn nhưng không có cơ sở để bảo đảm rằng album này có lượng tiêu thụ lớn.

Nhìn mặt đặt giải

Bên cạnh đó, thị trường băng đĩa nhạc Việt luôn trong tình trạng không ổn định, bởi ca sĩ (chủ yếu là ngôi sao) luôn phát hành album theo mùa (thời gian chủ yếu dành bay sô). Điều đó tạo nên thế không cân bằng trong các tháng bình chọn và vô tình kéo theo hệ lụy là có những album đoạt giải không thật xuất sắc dù so với các album cùng cạnh tranh trong tháng, album đó được đánh giá là “được” nhất. Đó là chưa kể, khi kiếm không ra album phát hành trong tháng, Ban Tổ chức đành chọn những album đã phát hành từ khá lâu, hay cả những album vừa ra mắt trên thị trường vài ngày chưa kịp đến với người nghe.

Điều dễ dàng nhận thấy qua đêm trao giải Album vàng của năm vừa qua là hầu hết những album đoạt giải đều của những giọng ca đã có ít nhiều danh tiếng. Trong khi không phải album của ca sĩ trẻ không bảo đảm chất lượng nhưng Hội đồng Nghệ thuật vẫn còn thói quen chọn album theo tên (thương hiệu) ca sĩ hơn là xét chọn sản phẩm của họ. Điều ấy vô tình đẩy ca sĩ trẻ xa dần với sân chơi này.

Kỷ lục giải thưởng: 16 giải  

- Album Vàng của năm 2007 do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn đã thuộc về hai album Muốn nói với anh (Hồ Ngọc Hà) và Mộc (Hiền Thục).

- Non stop (Hồ Quỳnh Hương) và Đôi giày vải (Lam Trường) cùng đoạt giải Album Vàng của năm 2007 do khán giả bình chọn.

- Album đặc biệt của năm 2007 thuộc về Lạc mất em (Đàm Vĩnh Hưng) và Búp bê con trai (Thanh Thảo).

- Giải Ca sĩ biểu diễn thành công do Hội đồng Nghệ thuật bình chọn thuộc về ca sĩ Thanh Lam với album Giọt Lam. Ca sĩ Nguyên Vũ cũng đoạt được giải này do khán giả bình chọn với album Đúng rồi! Chớ hỏi vì sao.

- Thiên đàng của Thu Minh đoạt giải Album hòa âm tốt nhất. Hà Anh Tuấn, Phương Linh và Hồ Bích Ngọc cùng đoạt giải Ca sĩ trẻ có album tốt.

- Giải Album có ý tưởng âm nhạc thuộc về Gia đình tôi của Phương Uyên và album Vì sao của Kasim Hoàng Vũ.

- PAK vol 1 của Anh Khoa và Lời nói muộn màng của Mây Trắng đoạt giải Album có ý tưởng thiết kế.

- Phòng thu có nhiều album đoạt giải (7 album) thuộc về Viết Tân Studio.

Thùy Trang (Theo NLĐO)